Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2016 Bình Phước có diện tích 6.876,6 km2, lớn nhất trong 19 tỉnh thành phía Nam. Địa phương có diện tích rộng thứ hai là Kiên Giang với 6.348,7 km2, thứ ba là Đồng Nai với 5.863,6 km2.
Tỉnh Bình Phước thuộc vùng Đông Nam Bộ, ở vị trí trung chuyển giữa vùng này với Nam Tây nguyên. Phía đông tỉnh giáp 3 tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai; phía nam giáp tỉnh Bình Dương; phía tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia; phía Bắc tiếp giáp tỉnh Krachê và Mundukini (Campuchia).
Theo cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Phước, địa phương có địa hình đa dạng, gồm cả cao nguyên, đồi núi và đồng bằng. Đất đai thích hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế rất cao như: tiêu, điều, cà phê, cao su...
Địa bàn tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó chiếm tỷ lệ lớn là dân tộc thiểu số, đặc biệt là người S'Tiêng. Bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng đã lấy chất liệu thực tế từ đời sống chiến đấu chống Mỹ giữ đất quê hương của đồng bào S'Tiêng ở sóc Bom Bo (tỉnh Bình Phước). Một số dân tộc ít người khác sinh sống tại tỉnh này là: Hoa, Khmer, Nùng, Tày...
Câu 2: Tỉnh thành nào có diện tích nhỏ nhất khu vực miền Nam?