Ngày 20/6, một tuần trước khi kỳ thi diễn ra, ông Lê Mạnh Trường, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, cho biết ngành giáo dục phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát số thí sinh ở xa điểm thi tốt nghiệp THPT, trưng dụng ký túc xá của các trường nội trú, bán trú, trung tâm giáo dục thường xuyên để làm nơi ăn, nghỉ cho các em.
Ông Trường giải thích việc này để không xảy ra tình trạng thí sinh ở quá xa, đến muộn, dẫn tới bỏ thi và không thể tốt nghiệp.
"Hoạt động này đã được Lào Cai làm nhiều năm nay", ông Trường nói.
Năm nay, Lào Cai có hơn 7.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp ở 24 địa điểm. Theo kế hoạch, chiều 26/6, những em ở xa sẽ được tập kết gần điểm thi để chuẩn bị làm thủ tục vào sáng hôm sau. Những ngày thí sinh ăn, nghỉ ở điểm tập kết sẽ được các thầy cô nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn. Theo ông Trường, kinh phí này lấy từ nguồn xã hội hóa là chủ yếu. Phụ huynh có thể chủ động đóng góp, tham gia nấu ăn nhưng không bắt buộc.
![Học sinh Lào Cai ôn thi tốt nghiệp THPT, tháng 6/2023. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/06/22/thi-thpt-2-1348-jpeg-6833-1687423093.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=koBECD5TxKYpnsyDMOIRJQ)
Học sinh Lào Cai ôn thi tốt nghiệp THPT, tháng 6/2023. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai
Một số tỉnh miền núi phía Bắc cũng làm tương tự Lào Cai.
Theo thống kê, 88% dân số Bắc Kạn là người dân tộc thiểu số. Tỉnh này năm nay chỉ có gần 3.000 học sinh thi tốt nghiệp THPT. Các em và người nhà cũng được bố trí nơi ăn, chỗ ở gần điểm thi.
Thái Nguyên lên phương án đưa đón các thí sinh ở địa bàn khó khăn, có thể bị ảnh hưởng mưa, lũ trên đường tới điểm thi. Trong khi đó, tỉnh Bắc Giang trưng dụng nhà công vụ, vận động nhà dân xung quanh điểm thi cho 21.000 học sinh và người nhà ăn, nghỉ, nếu các em có nhu cầu.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra vào ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh. Thí sinh phải làm ba bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).
Năm ngoái, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp là 98,57%.
Thanh Hằng