![]() |
Kiếm đâu ra giọt nước giữa cánh đồng nứt nẻ. |
Tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có gần 160 ha lúa và hoa màu bị hạn. Các khu gần lộ 25, Tây Hòa tưới bằng các đập dâng, nay nước trong đập khô cạn, không có nguồn bổ sung. Các hồ thủy lợi Thanh Niên, Bà Long chỉ có thể duy trì 2 đợt xả nước trong vòng 15 ngày nữa, khi lúa đông xuân chưa trổ bông. Huyện Xuân Lộc có 105 ha cây trồng bị hạn hán đe dọa bởi nguồn nước đập Gia Liêu 2 đã cạn, hồ Suối Vọng cũng thiếu nước.
UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công ty khai thác công trình thủy lợi huy động toàn bộ phương tiện bơm tưới để chống hạn. Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Công ty, cho biết, đối với những khu vực sản xuất gần các sông La Ngà thì sẽ cho đào đường dẫn nước và đặt máy bơm, giúp nông dân chống hạn. Nhưng còn những nơi không có nguồn nước bổ sung thì đành bó tay.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở NN & PTNT Bình Phước, toàn tỉnh đã có 1.300 ha cây trồng bị đe dọa, hạn nặng nhất là 2 huyện Lộc Ninh và Bình Long. Chi cục Quản lý nước và Phòng chống lụt bão tỉnh đang phối hợp chính quyền các địa phương nắm diện tích bị hạn hán để khắc phục. Tuy nhiên, do nhiều nơi không có công trình thủy lợi, việc chống hạn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh hiện có 210 hộ dân sống ở khu vực không có công trình thủy lợi bị thiếu nước sinh hoạt.
Tại Bình Thuận, các hồ thủy lợi Sông Quao (huyện Hàm Thuận Bắc), Đá Bạc (Tuy Phong), Cà Giây (Bắc Bình) đều cạn nước. Hàng trăm ha lúa và hoa màu đang bị đe dọa. Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hai hồ Đá Đen, Đá Bàng không đủ nước tưới cho 1.100 ha đất nông nghiệp.
![]() |
Chị H'Mơri ở xã Krong Buk ôm con trai buồn rầu trên ruộng lúa khô hạn. |
Tại Krông Păk - huyện bị hạn nặng nhất tỉnh Đăk Lăk, 4 tháng nay (từ tháng 10/2001) không có mưa. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Bí thư huyện ủy, nói như than: "Nguy to rồi. Vụ này chúng tôi phấn đấu mãi mới gieo cấy được 3.500 ha lúa đông xuân, cao nhất từ trước đến nay. Tưởng sẽ lấy hạt lúa bù một phần khó khăn cho cà phê, ai dè đến thời điểm này đã có trên 1.000 ha khô kiệt, trong đó 50% bị cháy khô. Sông Krông Buk chỗ chảy qua quốc lộ 26 đã trơ lòng đá".
Hiện nay sông suối, hồ chứa ở các tỉnh Nam Trung Bộ (từ Bình Định đến Bình Thuận) đang thiếu nước, không đủ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Ở một số nơi, độ mặn vùng cửa sông tăng nhanh, nước mặn lấn sâu về phía thượng lưu 5-10 km. Mấy ngày nay, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, nước biển đã lấn sâu về phía thượng lưu sông Cái khoảng 5 km. Đây là hiện tượng hiếm thấy trong 15 năm qua. 2 trong 3 trạm bơm nước sinh hoạt cho thành phố tạm ngưng hoạt động, khiến sản lượng nước giảm 6.000-7.000 m3/ngày đêm.
(Theo Lao Động, Thanh Niên)