"Tình dục thì có hại gì với các tuyển thủ cơ chứ?", Branco đặt câu hỏi khi đề cập tới chủ đề nóng bỏng trước thềm World Cup 2010. "Con trai tôi, Stefano, được thai nghén trong chính thời gian tôi dự World Cup 1994, khi tôi cùng bà xã có một ngày vui vẻ ở San Francisco".
Branco, trong vai trò hậu vệ trái, không nổi tiếng bằng thủ quân Dunga, hay cặp tiền đạo chủ lực Romario - Bebeto trong thế hệ Brazil vô địch năm 1994. Ở giải đấu trên đất Mỹ, danh thủ này vắng mặt ở 4 trận đầu tiên, nhưng vẫn chiếm suất chính thức khi trở lại từ vòng tứ kết, nơi ông ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 trước Hà Lan bằng một cú sút phạt trái phá ở cự ly 35 mét. Vào trận chung kết với Italy, Branco là một trong 3 cầu thủ sút thành công loạt luân lưu, giúp Brazil đoạt Cup.
![]() |
Branco (trái) trong thời khắc đăng quang của tuyển Brazil năm 1994. Ảnh: AFP. |
Danh thủ này khẳng định sự thoải mái về tình dục là một yếu tố giúp Brazil lên ngôi năm ấy: "Tình dục tốt cho tất cả, nó giúp mỗi người giải tỏa căng thẳng. Tuyển Brazil khi đó bước vào World Cup với gánh nặng áp lực phải vô địch lần đầu tiên sau 24 năm. Tình dục chẳng những không gây phương hại gì, mà còn đem lại tinh thần thoải mái, giúp chúng tôi vượt qua áp lực và thành công".
"Điều cấm kỵ duy nhất ở nơi đội tuyển tập trung có chăng chỉ là cấm các tuyển thủ làm tình với vợ của đồng đội. Ngoài ra, chúng tôi cũng không được phép vui chơi quá đà tới mức 4 giờ sáng mới đi ngủ hay vượt rào để tìm vui trong các nhà thổ", Branco nói thêm về quan điểm thông thoáng của tuyển Brazil năm 1994.
Ngoài chuyện tình dục, tuyển Brazil của Branco năm ấy cũng không cấm cầu thủ uống rượu: "Đội đã tổ chức khoảng 3 đến 4 buổi chè chén và chẳng có gì sai cả. Chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp khi dự World Cup 1994. Chúng tôi đến Mỹ với mục tiêu vô địch. Mỗi người đều tự ý thức được sự chừng mực".
"Nếu xem các đồ uống có cồn là một vấn nạn, chúng ta sẽ chẳng có bóng đá ở Anh hay Đức, nơi tất cả mọi người đều uống bia. Còn ở Italy, Pháp và Argentina, người ta đều uống rượu. Đó là một phần của văn hóa. Brazil năm 1994 được uống rượu, được thoải mái quan hệ và không thành viên nào trong đội phàn nàn về tình trạng thể lực hay tâm lý trước các trận đấu", Branco kết luận.
Dunga cũng là một thành viên thế hệ vô địch năm 1994 như Branco, nhưng khi sắp dẫn dắt tuyển Brazil chinh phục Cup vàng tại Nam Phi sắp tới, HLV này lại giữ quan điểm cứng rắn với rượu và tình dục. "Chỉ có kem và rượu vang, chứ không có chuyện tình dục trong đội tuyển Brazil dự World Cup lần này", Dunga nhấn mạnh trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước khi lên đường sang châu Phi.
Bạn có thể tham gia dự đoán World Cup để nhận giải thưởng tại đây thantai.vnexpress.net |
Minh Kha