Từ: Nguyễn Tôn Văn
Đã gửi: 13 Tháng Sáu 2011 1:50 CH
Nghe tâm sự |
Chào quý vị!
Hiện nay tình công sở diễn ra ở hầu hết cơ quan, bộ ngành, hiện tượng này đã có từ trước đây nhưng nó không công khai và phổ biến như bây giờ. Nó là mối quan hệ giữa "trai tài" và "gái đảm" tại các cơ quan. Đây là bệnh dễ thấy nhưng rất khó chữa. Tại sao tôi lại nói vậy?
Thứ nhất, quan niệm về "trai tài" và "gái đảm": Trai tài là do người phụ nữ coi người đàn ông này tài hơn, ga lăng hơn, biết quan tâm phụ nữ hơn chồng mình. Gái đảm là người đàn ông coi người phụ nữ này đảm đang, dịu dàng. biết chiều đàn ông hơn vợ mình. Vì cho là như vậy nên họ có dao động đồng pha. Khi người này phát tín hiệu thì người kia bắt được ngay và có sự cộng hưởng xảy ra. Thế là hai người bị hút vào nhau.
Thứ hai: Biết là sai trái nhưng họ vẫn cố tình lao vào nhau, tặc lưỡi thử xem sao và trở nên nghiện. Khi đã nghiện thì rất khó cai, cai chỗ này thì tái nghiện chỗ khác, không có sếp này thì có sếp khác, không có nhân viên này thì có nhân viên khác. Thề sống thề chết chỉ yêu mình anh, nhưng thử rũ quân xem có mà một thúng.
Cũng như người nghiện, tình công sở xuất phát từ tính lăng nhăng, nó không dễ gì thay đổi được. Khi nó có điều kiện, lập tức bùng phát ngay, nhất là với thời "văn hoá nhà nghỉ" đang thịnh hành. Những người có tính này thì lời khuyên của chúng ta có ích gì? Thậm chí họ còn cho mình là dở hơi, cổ hủ, sống không biết hưởng thụ, người ta yêu nhau cứ phá.