![]() |
Ca sĩ Tina Tình. |
- Chị cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên được xuất hiện trên màn ảnh?
- Tôi rất xúc động vì vừa chân ướt chân ráo về nước đã được đạo diễn Nguyễn Quang để mắt đến. Trong quá trình làm phim tôi được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Khi đọc kịch bản, tôi thấy thích ngay vì cảm nhận được nhân vật Hoa khá giống mình ngoài đời.
- Trong thời gian làm phim, chị gặp những khó khăn gì?
- Đạo diễn đã bỏ nhiều công sức giúp tôi học thuộc kịch bản vì tôi chỉ nói được tiếng Việt còn đọc và viết mất rất nhiều thời gian. Từ nhỏ, tôi chỉ được học tiếng Czech và Anh, còn tiếng mẹ đẻ chỉ được bố mẹ dạy chút ít, đủ để giao tiếp với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
- Điện ảnh Việt Nam có gì khác với điện ảnh Czech?
- Mỗi quốc gia đều có một thế mạnh riêng nhưng Việt Nam có sự khác biệt rõ rệt trong cách làm phim. Hầu hết diễn viên phải tuân theo những nguyên tắc và ý tưởng của đạo diễn. Như vậy họ sẽ có ít sáng tạo trong diễn xuất.
- Còn âm nhạc thì sao?
- Ở nước ngoài, khán giả thưởng thức âm nhạc cuồng nhiệt hơn, họ cổ vũ nhảy nhót tự nhiên dưới sân khấu theo ca sĩ đang biểu diễn. Còn ở Việt Nam khán giả trầm hơn, chủ yếu chỉ ngồi nghe và thưởng thức.
- Khi mới trở về Việt Nam, chị thấy đất nước mình thế nào?
- Mọi thứ ở Việt Nam không giống như sự tưởng tượng của tôi qua lời kể của bố. Về nước, tôi phải bắt đầu lại mọi thứ từ cách sống đến ngôn ngữ giao tiếp. Những mối quan hệ xã hội sẵn có đã giúp tôi nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống mới. Cuộc sống của tôi ở Việt Nam rất ổn định, mọi người sống với nhau rất tình cảm và chan hòa.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)