![]() |
Một điểm ngập nặng ở TP HCM sau cơn mưa ngày 20/8. |
Ông Trần Minh Dũng, Phó giám đốc Sở GTCC TP HCM, cho biết: "Vướng mắc lớn nhất làm chậm tiến độ các dự án chống ngập là ở khâu giải toả nhà dân và các công trình ngầm. Hiện nay có 3 dự án bị chậm trễ là dự án cải tạo rạch Cầu Mé (quận 11), dự án thoát nước đường An Dương Vương (quận 6) và dự án thoát nước đường Nguyễn Thượng Hiền (các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận). Tuy nhiên các trở ngại này đang được khắc phục để có thể hoàn thành theo đúng tiến độ dự kiến".
Một dự án khác thuộc chương trình chống ngập năm 2001 lẽ ra đã được thi công từ cuối năm ngoái là dự án thoát nước đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình - huyện Bình Chánh), nhưng do phải đấu thầu đi, đấu thầu lại (vì các nhà thầu khiếu nại) nên cho đến nay vẫn chưa thi công. Công ty Thoát nước đô thị cho biết khả năng dự án này sẽ được thi công vào tháng 9 và hoàn thành vào giữa năm 2002.
"Trong năm 2001, thành phố sẽ giải quyết được 14/15 điểm ngập", Sở GTCC thành phố khẳng định như vậy. Tuy nhiên, nếu thực hiện đạt được như con số nói trên thì đến đầu mùa mưa năm 2002, TP HCM vẫn còn khoảng 90 điểm ngập!
Ông Trần Minh Dũng cho biết, ngân sách thành phố cấp cho công tác duy tu nạo vét, cải tạo, chỉnh trang hệ thống thoát nước hiện hữu là khoảng trên 30 tỷ đồng/năm (năm 2001 là 33 tỷ đồng). Công tác này có thể làm giảm mức độ ngập ở những khu vực chưa có điều kiện giải quyết dứt điểm; hoặc có thể giải quyết hết đối với một số điểm ngập cục bộ. Nhưng việc san lấp mặt bằng, làm thay đổi địa hình ở nhiều khu vực đã làm phát sinh thêm nhiều điểm mới, cũng như làm tăng mức độ ngập úng tại một số nơi. Điển hình là khu vực cư xá Phú Lâm B, các đường Bà Hom, Tân Hoà Đông (quận 6), trước đây là vùng cao; nay tốc độ đô thị hoá ở các vùng ven đã biến nơi đây thành vùng trũng thấp. So với năm 2000, hiện thành phố đã có thêm 6 điểm ngập mới phát sinh.
Chương trình chống ngập mùa mưa giai đoạn 2001-2005 đã đưa ra trên 70 dự án với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 11.000 tỷ đồng. Từ năm 2002, nhiều dự án lớn sẽ bắt đầu thi công, từng bước giải quyết tình trạng lụt lội ở nội thành. Tuy nhiên, đến năm 2005, cũng chỉ khoảng hơn 70% số điểm ngập hiện nay sẽ được giải quyết. Còn để đạt 100%, theo ông Trần Minh Dũng, phải đến năm 2020, như quy hoạch thoát nước của thành phố.
(Theo Thanh Niên)