Theo thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định về sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ vừa được ban hành, thày thuốc và nhân viên y tế chỉ được hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng ngoài sữa cho trẻ nhỏ trong những trường hợp đặc biệt như: mẹ bệnh nặng không cho bú được, đang bị chiếu xạ hay dùng một số thuốc, mẹ nhiễm HIV, trẻ mắc các bệnh chuyển hoá không dung nạp được sữa mẹ.
Quảng cáo các loại sữa dùng cho trẻ từ trên 12 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi phải có câu "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ", thể hiện rõ ràng để người nghe, người xem có thể tiếp nhận được. Nội dung tương tự và cảnh báo nguy cơ của việc bú bình cũng phải được in trên nhãn hoặc trên nhãn phụ đối với các sản phẩm vẫn dùng nhãn cũ.
Thông tư trên cấm quảng cáo sữa cho trẻ dưới 12 tháng tuổi. Nếu hợp đồng quảng cáo loại sữa này đã được ký kết trước khi thông tư có hiệu lực và hiện vẫn còn giá trị thì tiếp tục được thực hiện đến hết thời hạn của hợp đồng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết Chính phủ đã quyết định cấp 1.000 tỷ đồng mua sắm thiết bị phòng chống đại dịch cúm trên người; trong đó hơn 300 tỷ đồng sắp được giải ngân.
Theo ông Huấn, tuy Việt Nam hiện không có người nhiễm cúm A H5N1 nhưng bệnh cúm trên gia cầm đã được phát hiện. Các mẫu xét nghiệm lấy từ vịt bán tại chợ Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) và tại một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở Bến Tre đã cho kết quả dương tính với virus H5. Số vịt này đều chưa được tiêm phòng văcxin cúm.
Bộ Y tế vừa ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở nhằm cung cấp những hiểu biết đúng về thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cho tuyến này. Ấn phẩm được sử dụng cho các cơ sở khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, sản xuất-kinh doanh thuốc, các viện nghiên cứu y dược, các trường đại học, trung học y dược.
H.H.