"Chất thải rắn đang là một trong những nguyên nhân có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường ở VN, đặc biệt là chất thải rắn thuộc các ngành điện - điện tử đang tăng lên rất nhanh và rất độc hại". Ông Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị quốc tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ hai về phân tích và kiểm soát chất ô nhiễm, diễn ra sáng qua tại TP HCM.
Thống kê năm 2002 cho thấy mỗi ngày người dân Việt Nam thải ra trên 49.000 tấn chất thải rắn (rác công nghiệp, sinh hoạt, y tế...), với trên 400 tấn độc hại. Trong khi đó, hiện chúng ta mới thu gom được 60-80% các chất thải độc hại, và xử lý được khoảng 12%.
Hội nghị do Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne (Thụy Sĩ) và Tổ chức Quốc tế về hóa phân tích môi trường tổ chức.

Hai khẩu súng có niên đại cách đây 200 năm.
Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh vừa sưu tầm được hai khẩu súng thần công bằng gang có niên đại cách đây khoảng 200 năm. Khẩu thứ nhất có đường kính đầu nòng 17 cm, đường kính thân súng 21 cm, dài 1,3 m và nặng trên 2 tạ. Khẩu thứ hai có đường kính đầu nòng trên 17 cm, đường kính thân súng 24 cm, dài 1,46 m và nặng gần 5 tạ. Hai khẩu thần công này do ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà phát hiện được khi đi khai thác cát tại khu vực sông Đầm Hà vào tháng 11 vừa qua.Theo Tuổi Trẻ