Tin vắn ngày 15/1
Dùng bột ngô làm sạch nguồn đất, nước bị ô nhiễm
Những dung dịch độc hại như dung môi, thuốc trừ sâu... luôn bị “hấp dẫn” bởi các cấu trúc hóa học của chất cyclodextrin - một loại đường làm từ bột ngô. Lợi dụng đặc tính này, các nhà khoa học ở hai trường đại học Arizona và Texas (Mỹ) đã tìm ra một phương pháp mới giúp loại bỏ những độc chất có trong nguồn nước hoặc đất bị ô nhiễm. Họ tiêm một lượng dung dịch cyclodextrin vào nước, đất ô nhiễm để hút hết các phân tử chứa trong những dung dịch độc hại. Khi xử lý xong, chất cyclodextrin sẽ được bơm ra.
Ưu điểm của kỹ thuật này là nhanh chóng. Toàn bộ quá trình xử lý không gây ô nhiễm môi trường vì cyclodextrin là chất không độc, có thể tồn tại trong đất, nước mà không gây ô nhiễm. Các nhà nghiên cứu đang tìm cách tái chế chất cyclodextrin đã qua xử lý để có thể sử dụng lại chất này.
Phụ nữ nén cảm xúc chỉ làm bùng lên cơn giận dữ
![]() |
|
Phụ nữ dồn nén cảm giác bực bội sẽ chỉ thấy cơn giận như tăng thêm. |
Kết quả cuộc nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đại học Aberdeen (Mỹ) cho thấy, so với nam giới, những phụ nữ cố nén cảm xúc, giận dữ của mình chỉ tự thổi bùng lên những cơn tam bành lớn hơn.
Tìm hiểu trên nhiều đối tượng cả nam lẫn nữ, các nhà khoa học thấy rằng khi phụ nữ cố che giấu tâm trạng bực bội, họ sẽ cảm thấy cơn giận như tăng thêm và dễ rơi vào tình trạng buồn chán hơn so với nam giới đồng cảnh ngộ. Từ đó, nhóm nghiên cứu cho rằng việc biểu lộ cảm xúc sẽ có lợi cho các bà các cô. Nhưng nói chung ở cả hai giới, cố kiềm chế tâm trạng đều gây hại cho sức khỏe vì nó có thể dẫn đến hiện tượng cao huyết áp.
(Theo Người Lao Động)
