Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm từ 34% (năm 2000) xuống còn 25%, nghĩa là có gần 640.000 trẻ thoát khỏi tình trạng này. Mức giảm được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đánh giá là ấn tượng và nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở Việt Nam vẫn thuộc loại cao.
Tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đã tăng đáng kể so với trước, nhưng hiện vẫn chỉ đạt mức 12%. Một nửa số bà mẹ đang cho con bú (43-64%) có hàm lượng vitamin A trong sữa thấp. Đây là một trong những nguyên nhân khiến 12-30% trẻ dưới 5 tuổi bị thiếu vitamin A thể tiền lâm sàng. Hiện nay, việc cung cấp vitamin A cho trẻ nhỏ chủ yếu dựa vào viên nang hơn là thực phẩm.
Trong năm nay, Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện chương trình cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân chấn thương, nhằm giảm tỷ lệ thương tật và tử vong do nguyên nhân này. Cụ thể, bệnh viện sẽ sử dụng hệ thống hiện đại ghi chép, lưu trữ dữ liệu về bệnh nhân chấn thương, áp dụng các chỉ số chuẩn quốc tế về đánh giá bệnh, định kỳ kiểm thảo các ca tử vong, bình bệnh án, bình đơn thuốc, theo dõi sau điều trị..
Xanh Pôn là bệnh viện đa khoa lớn của Hà Nội, mỗi năm thực hiện 6.500-7.000 ca mổ cho bệnh nhân chấn thương.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Việt Nam có hơn 1 triệu ca bệnh cúm mỗi năm. Bệnh này vốn được coi là lành tính nên thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, nó đem lại thiệt hại khá lớn về kinh tế và trong hoàn cảnh hiện nay, mắc cúm đồng nghĩa với việc tạo điều kiện làm xuất hiện chủng virus gây đại dịch (do virus cúm thường có thể kết hợp với H5N1).
Để phòng tránh, nên tiêm phòng cúm mỗi năm. Bà Hạnh cho biết, trong năm 2006, số người đến tiêm phòng cúm tại Viện đã tăng ít nhất 4 lần so với trước.
H.H.