Vùng tái định cư không được cấp đất sản xuất, không được chuyển đổi ngành nghề, người dân khu lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 (Quảng Nam) vào rừng cưa gỗ tự nhiên để lấy đất làm nương rẫy, làm nhà sàn và bán gỗ. Tình trạng này diễn ra suốt nhiều năm qua. |
Sau khi xẻ từng phiến gỗ, các thanh thiếu niên khiêng ra bìa rừng chờ đưa về nhà hoặc bán cho tư thương. |
Những cây rừng phòng hộ từ vài chục năm tuổi đến gần cả trăm tuổi bị đốn hạ, xẻ từng phách. |
Người dân nơi đây xem việc vào rừng phòng hộ khai thác gỗ là chuyện thường ngày ở địa phương. |
Những phách, thanh gỗ vừa được đưa ra bìa rừng nằm ngổn ngang. |
Những thân gỗ tạp không thể cưa xẻ bán, người dân dùng làm củi dự trữ để nấu ăn. |
Gỗ rừng được xẻ thành phách đưa về làm nhà, trung bình mỗi ngôi nhà thế này "ngốn" hết 5 mét khối gỗ. Nếu đóng cửa, bàn ghế và giường ngủ thì phải tốn đến hơn 20 mét khối gỗ rừng. |
Một cây rừng hàng chục năm tuổi được cưa xẻ từng đoạn ngắn nằm la liệt trước một nhà dân ở thôn 4, xã Trà Bui. |
Sau khi làm xong căn nhà, số gỗ còn dư được dự trữ bên hiên nhà. |
Cây bị đốn hạ để lại khoảng trống nham nhở giữa khu rừng phòng hộ. Tình trạng phá rừng diễn ra ồ ạt từ năm 2008 đến nay. Thống kê sơ bộ của UBND xã Trà Bui, trong vòng 4 năm qua, người dân trên địa bàn xã đã khai thác hàng trăm mét khối gỗ rừng phòng hộ làm hơn 300 ngôi nhà gỗ, nhà sàn trái phép. Đó là chưa kể nạn phá rừng lấy đất làm nương rẫy, khai thác gỗ bán. |
Trí Tín