Đoạn đê bao bị vỡ dài gần 4m, nước ngập sâu hơn 0,5m, tràn vào nhà dân. Nhiều vật dụng đồ đạc, gia súc bị cuốn trôi. Đến trưa cùng ngày nước vẫn chưa rút hết, hơn 50 hộ dân (hai tổ 48, 49, khu phố 4) bị ảnh hưởng, sinh hoạt rất khó khăn.
"Tôi đang pha sữa cho đứa con nhỏ thì nước ào ào tràn tới. Tôi chỉ bế được đứa nhỏ lên giường, đồ đạc trong nhà nhiều thứ bị hỏng vì không kịp trở tay", anh Nguyễn Văn Nhị, khu phố 4, phường Thạnh Xuân kể.
Đến trưa cùng ngày nước vẫn ngập sâu nhiều hộ dân. Ảnh: Vĩnh Phú. |
Nước mênh mông khắp khu vực khiến các phương tiện không thể đi lại, người dân phải bì bõm lội nước. Hàng chục ha hoa màu, hàng ngàn gốc mai cảnh chuẩn bị phục vụ tết chìm trong nước. Nhiều gia đình nuôi cá cũng bị thiệt hại nặng, như hộ anh Chiếm (tổ 48) toàn bộ cá trong ao đã theo dòng nước ra sông Sài Gòn thiệt hại ước tính hơn chục triệu đồng.
"Nhà tôi có hơn 1.500 gốc mai cảnh chuẩn bị bán tết. Với tình hình nước ngập thế này sẽ bị úng rễ chết", ông Nguyễn Phú Lộc (52 tuổi) lo ngại.
Hàng ngàn gốc mai cảnh chuẩn bị phục vụ tết có nguy cơ mất trắng vì triều cường. Ảnh: Vĩnh Phú. |
Theo người dân, từ khi công trình bờ hữu ven sông Sài Gòn thi công thì nước triều liên tục gây ngập úng. "Nhiều năm trước triều cường lên cũng gây ngập nhưng nhẹ. Từ ngày công trình thủy lợi thi công, cứ triều cường lên là ngập nặng", anh Nguyễn Văn Thu, một bảo vệ dân phố khu phố 4, phường Thạnh Xuân cho hay.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch phường Thạnh Xuân, quận 12 cho biết, đoạn đê bao bị vỡ thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công là Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng phát triển Sài Gòn Viễn Đông, Ban quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP HCM.
Ngay sau khi sự cố vỡ đê bao xảy ra, UBND phường Thạnh Xuân đã đôn đốc nhà thầu khắc phục ngay sự cố.
Trước đó, ngày 29/10 đoạn bờ bao Rạch Miễu dài hơn 3m cũng bị vỡ gây ngập nặng hơn 1m, hàng chục héc ta hoa màu, hoa mai, hoa lài... bị ngập úng.
Vĩnh Phú