Bức tượng cao 2,6 m bằng xi măng trắng nặng gần 5 tấn do nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn tạc năm 1970 tại xưởng điêu khắc của ông ở Sài Gòn. Khi ông ra nước ngoài định cư tại Australia, bức tượng tạm chuyển đến nhà một người bà con ở đường Lê Ngô Cát, quận 3, TP HCM.
Năm 2002, trước lúc qua đời, nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn đã gửi một bức thư cho dịch giả Bửu Ý, người bạn thân của ông ở Huế, ngỏ ý muốn tặng bức tượng “Cô gái Việt Nam” cho Huế.
Thực hiện tâm nguyện của nhà điêu khắc tài hoa, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử một đoàn công tác vào TP HCM để bàn bạc với gia đình ông về việc đưa bức tượng "Cô gái Việt Nam" về Huế cũng như vị trí đặt tượng.
Bức tượng nổi tiếng “Cô gái Việt Nam” của cố điêu khắc Lê Thành Nhơn đã được đưa về Huế và dựng tại công viên trước trường THPT Hai Bà Trưng. Ảnh: Văn Nguyễn. |
Ngày 16/4 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Trung tâm Công viên cây xanh Huế và gia đình nhà điêu khắc, họa sĩ Lê Thành Nhơn tại TP HCM tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận, đưa tượng “Cô gái Việt Nam” về Huế.
Bức tượng sẽ được đặt tại công viên Hai Bà Trưng, cạnh sông Hương, trước mặt Trường nữ sinh Đồng Khánh xưa, nay là Trường THPT Hai Bà Trưng.
Dịp 30/4 sắp tới, “Cô gái Việt Nam” cùng với tượng Quán Thế Âm đang đặt tại Trung tâm Liễu Quán Huế và tượng cụ Phan Bội Châu đặt tại Khu di tích Phan Bội Châu, sẽ được đem về đặt dưới chân cầu Trường Tiền. Ba tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Thành Nhơn sẽ nằm một trục dọc sông Hương thơ mộng để du khách chiêm ngưỡng.
Họa sĩ, điêu khắc gia Lê Thành Nhơn (1940-2002) sinh tại Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhưng lại có nhiều duyên nợ với Huế khi dành những tác phẩm để đời tặng cho Huế.
Văn Nguyễn