Ngay từ sáng sớm chủ nhật, gia đình anh Nguyễn Văn Chung - chị Lương Thị Tình cùng bà con ở xóm chài trên đảo Trường Sa lớn đã chuẩn bị lên hội trường HĐND, UBND thị trấn Trường Sa để bầu cử.
Cùng thời điểm trên, người dân ở hai xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn huyện Trường Sa cũng nô nức đi bầu. Mọi tuyến đường, hàng cây trên đảo đều được trang hoàng cờ đỏ, pa-nô, áp phích…
Bên cột mốc chủ quyền, các chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây xem danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Nguyễn Nam Anh. |
Anh Hồ Dương, cử tri ở xã đảo Song Tử Tây bày tỏ: “Lần đầu tiên được đi bầu cử ở đảo, tôi rất vui. Đây là vinh dự, trách nhiệm của công dân. Tôi mong muốn các đại biểu trúng cử quan tâm đến vấn đề an ninh quốc phòng, đời sống bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa, đặc biệt mở thêm nhiều lớp học và các mô hình nuôi trồng hải sản trên đảo”.
Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Trường Sa, trong đợt bầu cử này, các cử tri đều mong muốn đại biểu trúng cử sẽ luôn phát huy chức năng giám sát, đôn đốc, kiểm tra các dự án đã, đang và sẽ được triển khai nhằm xây dựng huyện Trường Sa giàu mạnh hơn.
Những lá phiếu đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Nam Anh. |
Ngoài cử tri là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sống, làm việc tại đảo, điểm đảo ở huyện Trường Sa, các tổ bầu cử cũng đã tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt cá xa bờ được tham bầu cử.
Huyện Trường Sa thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 3, đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 14. Toàn huyện giới thiệu 42 ứng cử viên để bầu ra 30 đại biểu HĐND huyện. Thị trấn Trường Sa và 2 xã Song Tử Tây, Sinh Tồn bầu 15 đại biểu HĐND xã, thị trấn.
Huyện Trường Sa có 24 tổ bầu cử, trong đó có 21 tổ bầu cử được bầu sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử của cả nước, 3 tổ bầu cử ở Vùng D Hải quân bầu cử vào ngày 22/5 tới.
Nguyễn Nam Anh