Thứ trưởng Nguyễn Quân. Ảnh: Tiến Dũng.
- Là người được mời tham dự lễ trao giải, ông có thể lý giải về việc Ban tổ chức khẳng định không trao giải thưởng trong khi Công ty Vedan lại đưa ra 3 giấy chứng nhận cho sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng?- Hôm đó tôi đi công tác tại TP HCM, nên Ban tổ chức mời tới dự. Buổi lễ này còn có mặt Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài. Có mặt tại buổi lễ nên tôi biết chắc chắn Vedan không được giải thưởng doanh nghiệp quản lý xuất sắc. Còn chứng nhận cho sản phẩm thì trong buổi lễ, mời rất đông doanh nghiệp nên phải xem lại băng hình mới biết chắc điều đó.
Ban tổ chức xác nhận không cho Vedan nhận giấy chứng nhận nên nếu xem lại băng hình mà không có chuyện trao cho Vedan tức là công ty này nhận chui. Nếu Vedan nhận chứng nhận chui, không được công bố trong lễ đó thì không phải trách nhiệm của Ban tổ chức. Lúc ấy, phải xem xét và xử lý người cấp 3 giấy chứng nhận này.
Tôi cũng chứng kiến việc hôm đó do Vedan ủng hộ đồng bào miền Trung 100 triệu đồng nên được mời lên sân khấu trao khoản tiền này.
- Ông có thể cho biết quy mô của giải thưởng này và vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ khi tham gia vào thành phần Ban tổ chức giải thưởng?
- Đây là giải thưởng do Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP HCM (NATUSI) đứng ra tổ chức và mời đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công thương tham dự để giúp về chuyên môn. Vì vậy, tầm cỡ, quy mô của giải thưởng này rất nhỏ, không nằm trong hệ thống giải thưởng của Bộ Khoa học Công nghệ.
Hiện, Bộ chủ trì 2 giải thưởng chính thức: Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ (5 năm một lần) và Giải thưởng Chất lượng quốc gia (trước là giải thưởng chất lượng Việt Nam một năm một lần). Ngoài ra cũng có một số giải thưởng khác của các đơn vị trực thuộc.
- Ông bình luận gì về thông tin: doanh nghiệp muốn tham gia giải phải đóng 20-30 triệu đồng?
- Tôi đã nghe thông tin có doanh nghiệp đóng 20-30 triệu đồng để tham gia giải. Nhưng do Bộ chỉ tham gia với tư cách chấm giải và giúp Ban tổ chức về chuyên môn nên việc thu phí nếu có đều do phía Ban tổ chức thực hiện.
Nhưng nếu nói là mua giải thì phải có người bán và mua. Đó là những thứ chưa rõ. Đúng là có việc Ban tổ chức ký sẵn một số giấy để đến khi sản phẩm nào đoạt giải thì điền sau. Hiện, chưa có báo cáo về số lượng giấy chứng nhận ký khống. Tuy nhiên, từ đây cũng có thể lý giải rằng rất có thể xảy ra tình trạng Vedan được cấp giấy khống này.
Theo nguyên tắc, giấy chứng nhận phải có chữ ký và con dấu của đại diện Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế. Tuy nhiên, trong giấy chứng nhận của Công ty Vedan lại thiếu hẳn dấu và chữ ký của TS Bùi Văn Quyền, Vụ trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Bộ, mà chỉ có dấu và chữ ký của ông Hoàng Thủy Tiến, Cục phó An toàn vệ sinh thực phẩm.
- Sắp tới, Bộ sẽ đưa ra hướng xử lý như thế nào đối với những người liên quan tới vụ việc này?
- Trước mắt, sau sự cố này Bộ sẽ yêu cầu các đơn vị trực thuộc không tham gia các giải thưởng không chính thức, gây ảnh hưởng đến uy tín bởi nhiều người và doanh nghiệp lại tưởng đây là giải thưởng do Bộ đứng ra tổ chức.
Đồng thời, Bộ cũng đã đề nghị Ban tổ chức thu hồi giải thưởng của Vedan. Sau khi xem lại băng ghi lại buổi truyền hình trực tiếp trên VTV9 tối 11/10, nếu có việc Vedan được mời lên nhận giấy chứng nhận cho 3 sản phẩm thì đó là lỗi thuộc về Ban tổ chức. Và lúc đó Bộ sẽ xem xét kiểm điểm những người liên quan thuộc sự quản lý của Bộ.
Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, cuối tháng 12, Bộ sẽ vào kiểm tra việc thực hiện xả nước thải của Vedan. Thời gian qua, khi đi kiểm tra và đánh giá, Vedan đã rất cố gắng để thực hiện theo quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đến thời điểm này, Vedan đã nộp được 3/4 trong tổng số 127 tỷ đồng truy thu phí bảo vệ môi trường và hơn 200 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính. Nước sông Thị Vải giờ đã khá hơn, chất lượng nước thải ra thì chỉ còn màu chưa đạt được. Vedan hứa sẽ làm nốt. Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Phó chủ tịch Hội nông dân TP HCM, hiện hội nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM yêu cầu Vedan bồi thường 4.000 tỷ đồng, trong khi công ty luôn giữ quan điểm chỉ hỗ trợ 25 tỷ đồng. |
Tiến Dũng - Như Trang thực hiện