Giấy chứng nhận tôn vinh “Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc" và "Top 100 sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng” đã đến tay Vedan hôm 11/10. Giải thưởng được trao cho ba sản phẩm, gồm: Bột ngọt Vedan, Vedan hạt nêm thịt heo, Tinh bột biến đổi.
Giấy chứng nhận "an toàn vì sức khỏe cộng đồng" cho sản phẩm của Vedan mang chữ ký của Phó chủ tịch hội đồng xét thưởng. Ảnh: T.N. |
Buổi lễ trao giải được tổ chức nghiêm túc, truyền hình trực tiếp với sự tham dự của nhiều cơ quan quản lý trung ương và địa phương. Trong chương trình này, Vedan là đơn vị tài trợ và đã trao 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung.
Việc Vedan được nhận giải thưởng trên, trong khi lỗi lầm "giết" sông Thị Vải chưa giải quyết xong, đã khiến dư luận ngỡ ngàng, bức xúc.
Tiêu chí chứng nhận sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng của giải thưởng "Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009" bao gồm: - Hồ sơ của doanh nghiệp: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kết quả kiểm nghiệm định kỳ chất lượng sản phẩm (không quá một năm đến ngày xét thưởng), hồ sơ công bố hoặc tự công bố chất lượng sản phẩm, hồ sơ về sở hữu trí tuệ. - Công dụng sản phẩm. Chính sách sau bán hàng. Giá trị tổng sản lượng năm 2008 cho mỗi sản phẩm đăng ký xét thưởng. Phương hướng phát triển và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới. Các thành tích đạt được. Trong quá trình đánh giá, Hội đồng xét thưởng có thể đề nghị doanh nghiệp tham gia xét thưởng giải đáp thêm về các vấn đề liên quan đến tiêu chí đánh giá. Muốn đạt giải doanh nghiệp phải đạt tổng điểm 80/100 dựa vào các tiêu chí này. |
"Chúng tôi rất ngỡ ngàng về việc Vedan được trao giải thưởng. Một điều chắc chắn là công ty này đã gây ra ô nhiễm nặng cho cộng đồng. Việc nhận giải sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng là điều rất phi lý", ông Nguyễn Văn Phụng, Phó chủ tịch Hội nông dân TP HCM phẫn nộ.
Theo ông Phụng, không hiểu căn cứ trên các tiêu chí, cơ sở nào mà Ban tổ chức lại trao giải "an toàn vì sức khỏe cộng đồng" cho Vedan. Hiện hội nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM yêu cầu Vedan bồi thường 4.000 tỷ đồng, trong khi công ty luôn giữ quan điểm chỉ hỗ trợ 25 tỷ đồng.
Trước phản ứng của dư luận, hai đơn vị tổ chức giải thưởng đã phủ nhận việc tặng danh hiệu cho Vedan.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Bùi Văn Quyền, Trưởng đại diện phía Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban tổ chức giải thưởng, cho biết: "Vedan có tên trong danh sách ứng viên nhưng công ty này không được trao giải".
Theo ông Quyền, Vedan có xuất hiện và được xướng tên tại lễ trao giải nhiều lần, nhưng với tư cách là đơn vị ủng hộ cho đồng bào bão lụt nhiều tiền nhất: 100 triệu đồng, chứ không phải để được lên sân khấu nhận giải.
Bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP HCM (NATUSI) - đơn vị đồng tổ chức, cũng cho hay, trang web của trung tâm này đã nhầm lẫn khi đăng tải thông tin sản phẩm của Vedan được giải. Trên thực tế sản phẩm của Vedan không có tên trong danh sách trao giải.
Tuy nhiên, phía Công ty Vedan Việt Nam lại khẳng định đã có nhận giải thưởng dành cho ba sản phẩm gồm: Vedan hạt nêm thịt heo, Tinh bột biến đổi và Bột ngọt Vedan.
Trong văn bản gửi cho báo chí hôm 26/10, Tổng giám đốc Vedan Việt Nam Yang Kun Hsiang cho rằng việc doanh nghiệp tham gia giải thưởng là bình thường. Sản phẩm Vedan đoạt giải do chất lượng sản phẩm tốt cũng là điều dễ hiểu.
Theo ông Yang Kun Hsiang, công ty này đã tham gia giải theo quy định của ban tổ chức giống như các doanh nghiệp khác.
Liên quan đến trách nhiệm là một trong những công ty làm ô nhiễm sông Thị Vải, Vedan cho rằng mình đã nhiều lần công khai nhận trách nhiệm và đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề sao cho thỏa đáng nhất.
"Trong quá trình hoạt động, một doanh nghiệp khó tránh khỏi trải qua những thăng trầm, Công ty Vedan đã và đang phải trả giá vì những sai lầm của mình do gây ra ô nhiễm môi trường. Tuy vậy không phải vì lỗi lầm đó mà tất cả các hoạt động của Vedan bị phê phán", ông Yang Kun Hsiang nhấn mạnh.
Còn theo Trưởng đại diện phía Nam của Bộ Khoa học và công nghệ, mục tiêu của giải thưởng là khuyến khích các doanh nghiệp thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, để đưa ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
Cao Lâm - Thanh Nhật