![]() | ||
Đến trưa 3/4, 2 ngày sau khi bị bão Pakhar tàn phá, nhiều tuyến đường tại TP HCM vẫn ngổn ngang cây đổ chưa kịp xử lý. Trong ảnh, đường Nguyễn Trãi (quận 5) đoạn trước ĐH Sài Gòn vẫn bị phong tỏa để xử lý một cây cổ thụ đổ chắn ngang đường. | ||
![]() | ||
Xe cộ không thể lưu thông vì cây đổ chiếm hết lối đi. Cơn bão bất thường sau 30 năm mới xuất hiện đã làm hơn 400 cây tại TP HCM bị bật gốc, ngã đổ. Trong đó có nhiều cây cổ thụ cả trăm năm tuổi. | ||
![]() | ||
Cây cổ thụ đường kính hơn một mét đổ đè lên đường dây điện và 3 căn nhà liền kề trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. | ||
![]() | ||
Nhà số 59 thiệt hại nặng nhất với toàn bộ mái tầng 3 bị nát vụn. Thống kê đến nay, cơn bão đã làm hơn 400 căn nhà ở TP HCM hư hỏng. | ||
![]() | ||
Trưa 3/4, hàng chục nhân viên công ty cây xanh tiếp tục xử lý cây cổ thụ để khai thông tuyến đường. Công nhân với cưa cắt và các thiết bị chuyên dụng như xe thang, cẩu liên tục làm việc. | ||
![]() | ||
Các tuyến đường lớn có nhiều cây xanh ở khu vực trung tâm như Hai Bà Trưng, Lê Duẩn (quận 1), Nguyễn Trãi (quận 5), Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn (Tân Bình)... công nhân làm việc tất bật. Ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh thành phố, cho biết suốt đêm 1 và cả ngày 2/4, công ty phải huy động hết lực lượng tập trung xử lý cây đổ ảnh hưởng giao thông, đè lên nhà dân. "Phải mất thêm vài ngày nữa mới dọn dẹp hết số cây này", ông Hà nói. | ||
![]() | ||
Cùng với công ty cây xanh, nhân viên công ty điện lực thành phố cũng làm việc liên tục để dựng lại các trụ điện bị gãy đổ. Bão Pakhar đã làm 85 hệ thống đường điện hư hỏng, 137 khu vực bị cúp điện. | ||
| ||
| ||
![]() | ||
Công nhân này đang dựng lại rào chắn công trình xây dựng bên cạnh Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn. Tối 1/4, gió mạnh đã làm sập toàn bộ hàng rào chắn của công trình xây dựng cao ốc này. | ||
![]() | ||
Trong khi đó, tại công viên 30/4, hơn 20 nhân viên công ty cây xanh đang làm việc liên tục để thu dọn các tán cây xanh gãy đổ. | ||
![]() | ||
Ở những tuyến đường nhỏ hơn, nhiều người dân phải tự dọn dẹp các tán cây gãy đổ trước nhà vì nhân viên công ty cây xanh chưa kịp xử lý. |
Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, sau khi bão Pakhar suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền, ghi nhận ở TP HCM đã có gió giật đến 14 m/giây (tương đương cấp 7). Cũng theo cơ quan này, trong vòng 100 năm qua có 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ vào TP HCM. Đó là các năm 1904, năm 1996 (bão Ernie), năm 2006 (bão Durian) và năm 2012 bão Pakhar. Do biến đổi khí hậu, những cơn bão, áp thấp nhiệt đới như vừa rồi hoặc mạnh hơn có thể đổ bộ vào TP HCM.
Hữu Công