Vết nứt đất kéo dài khoảng 200m, xuyên qua ít nhất 20 căn nhà, vườn cà phê và ngang qua đường Nguyễn Văn Trỗi của thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đường nứt ngày một rộng ra, có đoạn bề mặt vệt nứt rộng tới 5cm, người dân có thể úp bàn tay xuống được.
Theo người dân ở đây, một căn nhà đã bị sập vào ngày 1/5, hiện còn một căn ở vào tình trạng có thể bị sập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, hơn 10 căn nhà nằm trên chiều dài vết nứt đều đã bị xê dịch hoặc nứt chân móng, tường, mặt nền ngoài sân lẫn trong nhà.
Đại diện UBND huyện Di Linh cho biết, huyện đã đến thị sát và đánh giá sơ bộ hiện trạng tình trạng nứt đất tại Khu I thị trấn Di Linh. Tuy người dân rất lo lắng nhưng theo đánh giá của huyện, mức độ nguy hiểm chưa đến mức phải di dời đồng loạt.
Theo nhận định của giới chuyên môn, hiện tượng nứt đất tại Di Linh nhiều khả năng do khai thác quá nhiều nước ngầm, dẫn tới đất nứt lún do thay đổi tầng nước.
Quốc Dũng