| |
| Sáng sớm, người dân lên phố Hàng Mã mua đồ cúng ông Táo. | |
| |
| Ngày ông Công, ông Táo, không thể thiếu bộ đồ vàng mã Táo quân. | |
| |
| Lồng gà tại chợ Yên Phụ mới sáng ra đã bán gần hết. | |
| |
| Anh Hoàng ở Long Biên đang làm cơm cúng Táo quân trước cửa nhà. | |
| |
| Nhiều người đi thả cá chép trên hồ Gươm. | |
| |
| Đội ngũ tình nguyện viên đi vớt rác. | |
| |
| Cá chép tung tăng bơi trên sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. | |
| |
| Hóa vàng bộ trang phục Táo quân trên phố. |
Hoàng Hà







