Phát biểu trong Diễn đàn thương hiệu biển Việt Nam sáng 7/6 tại Vũng Tàu, PGS-TS Thắng cho rằng cần hình thành một số sản phẩm mũi nhọn phù hợp với lợi thế biển đảo, như du lịch, dịch vụ biển, khai thác và nuôi trồng thủy sản...
Theo TS Thắng, các lĩnh vực trọng yếu cần ưu tiên cho biển đảo Việt Nam hiện nay là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (cấp điện, nước, giao thông) trên các đảo, xem đây là khâu đột phá chính để thu hút đầu tư và khuyến khích nhân dân ra định cư, bám biển dài ngày. Ngoài ra cần đẩy mạnh khai thác xa bờ, xây dựng một số trung tâm dịch vụ nghề cá trên các đảo để đảm nhiệm chức năng hậu cần cho tàu thuyền; mở rộng các cảng biển, xây dựng trung tâm tìm kiếm cứu nạn...
Ngư dân đánh bắt cá từ ngư trường truyền thống ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: Trí Tín. |
Theo các chuyên gia kinh tế, một quốc gia mạnh, giàu lên từ biển thì không chỉ khai thác hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình mà còn phải vươn ra hợp tác khai thác tại vùng biển các nước, vùng lãnh thổ...
Để ngư dân yên tâm đánh bắt xa bờ, Chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ ngư dân nâng công suất, đóng mới tàu bằng vỏ thép để tăng độ bền, đảm bảo an toàn, có sức chống chịu với thiên tai. Các đội tàu lớn cần được hình thành để bảo vệ ngư dân, kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi ngư dân gặp rủi ro.
Đại tá Phan Châu Tuấn, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho rằng, hệ thống đảo Việt Nam hình thành một vòng cung rộng lớn chạy suốt từ vùng biển vịnh Bắc Bộ đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo, quần đảo phía Nam, vùng biển Tây Nam, bảo vệ đất liền. "Hệ thống đảo có vị trí đặc biệt quan trọng như tuyến phòng thủ tiền tiêu để bảo vệ sườn phía Đông của đất nước, thực sự là tấm phên dậu, chiến lũy nhiều lớp, nhiều tầng", đại tá Tuấn nhấn mạnh.
Đại tá Tuấn khẳng định, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ lâu thuộc chủ quyền Việt Nam. Do vậy, trước hết phải xác định rõ phạm vi và mục tiêu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển.
PGS-TS Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thì nhấn mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu biển đảo Việt Nam là đòn bẩy góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, phát huy thế mạnh của kinh tế biển hải đảo. Để làm được điều này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà hoạch định chính sách, bộ ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư ven biển, hải đảo.
Trí Tín