Theo quyết định do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa ký, ngoài khoản hỗ trợ ban đầu cho tất cả lao động Việt Nam từ Libya phải về nước trước hạn do khủng hoảng chính trị, Bộ Lao động có mức hỗ trợ cụ thể đối với những người làm việc từ 6 tháng trở xuống. Hỗ trợ này chỉ dành cho người tham gia đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Có 4 mức cụ thể được quy định theo các thời hạn. Theo đó, mỗi lao động làm việc từ đủ một tháng trở xuống được nhận 8 triệu đồng; từ một tháng đến đủ hai tháng nhận mức 6 triệu đồng; trên 2 tháng đến đủ 4 tháng là 4 triệu và trên 4 tháng đến đủ 6 tháng là 2 triệu đồng.
![]() |
|
Lao động Việt Nam trở về từ Libya vào đầu năm 2011. Ảnh: N.H. |
Nếu lao động đi Libya làm việc theo đề án "Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020" thì được hỗ trợ thêm 50% mức quy định ở trên.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng quyết định hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu lao động được phép đưa lao động đi làm việc tại Libya 50% tổng số tiền môi giới doanh nghiệp phải hoàn trả cho người lao động theo quy định từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Libya nổ ra hồi đầu năm khiến hàng trăm nghìn lao động nước ngoài phải sơ tán. Trong đó, việc giải cứu hơn 10.000 lao động Việt Nam kéo dài suốt một tháng. Đây là chiến dịch giải cứu lao động làm việc tại nước ngoài quy mô lớn thứ hai từ trước đến nay, sau cuộc sơ tán khoảng 18.000 lao động làm việc tại Iraq năm 1991 do chiến tranh vùng Vịnh.
Nguyễn Hưng
