Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, mưa đá chỉ kéo dài 5 phút (bắt đầu lúc 11h5), hạt đá nhỏ bằng hạt ngô nên không gây thiệt hại.
"Tuy nhiên, vì tuần qua mưa đá liên tiếp xuất hiện trên địa bàn, trong đó có trận viên đá to bằng cái bát làm hàng nghìn nhà dân hư hỏng nên bà con khá lo lắng", ông Hải nói.
Chuyên gia này cho rằng mưa đá xuất hiện không phải do không khí lạnh tràn về tạo sự xung đột giữa hai dòng khí nóng và lạnh mà nhiều khả năng do rãnh thấp ở độ cao trên 5.000 m.
Như vậy từ ngày 27/3 đến nay, Lào Cai hứng 4 trận mưa đá. Trận đầu tiên (khoảng 1h sáng 27/3) với viên đá bằng chiếc bát khiến 12.000 nhà dân ở 3 huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà bị hư hỏng, hơn 30 người bị thương.
Trận thứ hai xảy ra chiều 27/3 tại huyện Sapa, Bảo Thắng và TP Lào Cai, hạt mưa đá 1-3 cm nên không gây nhiều thiệt hại. Trận thứ ba xuất hiện sớm 29/3 tại huyện Bảo Yên với kích cỡ viên đá 7-8 cm khiến hàng trăm nhà hư hỏng.
Xuân Hoa