Ông Thịnh cho biết, việc cấp phép đầu tư cho dự án khách sạn SAS tại khu đất góc đường Trần Nhân Tông, giáp công viên Thống Nhất là đúng trình tự và quy định pháp luật.
Đề cập các ý kiến cho rằng UBND Hà Nội đã “bán đất” công viên Thống Nhất để làm khách sạn, ông Thịnh cho biết, căn cứ quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng thì khu đất tại 295 Lê Duẩn là đất công cộng và không thuộc đất của công viên Thống Nhất. Vì vậy, Thường trực UBND Hà Nội đã nghe báo cáo toàn bộ quá trình triển khai dự án và có quan điểm cho phép tiếp tục triển khai dự án này.
Khu vực thi công khách sạn 4 sao. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Cũng theo công văn của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công viên Thống Nhất gửi chủ đầu tư, quá trình hoàn tất hồ sơ đã xác nhận: "diện tích dự án khách sạn SAS Hà Nội Royal Hotel không có tranh chấp với diện tích Công viên Thống nhất do đơn vị quản lý".
Giải trình về trình tự đầu tư, ông Nguyễn Minh Chung, Phó tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Hà Nội (đại diện chủ đầu tư) cho biết, dự án khách sạn SAS tại góc đường Trần Nhân Tông, giáp Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) bắt đầu từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.
Năm 1991, Hội đồng Bộ trưởng đã có văn bản cho phép UBND Hà Nội được sử dụng khu đất trên trục đường Lê Duẩn, giáp Công viên Lê Nin (nay là công viên Thống Nhất) để xây dựng khách sạn với diện tích 1,5ha. Đồng thời, Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp giấy phép cho liên doanh chính thức hoạt động. Do nhiều lý do về vốn và vướng mắc giải phóng mặt bằng, nên tới giữa năm 2008, dự án mới chính thức khởi công.
Đặc biệt, để hài hòa với cảnh quan của Công viên Thống nhất, tòa nhà được xây dựng diện tích 5.700m2 trên tổng diện tích 10.300m2, với chiều cao được giới hạn 5 tầng (chiều cao đến đỉnh mái là 23m). Ngoài ra có 2 tầng hầm làm nơi để xe.
Dự án này đã được khởi công từ 6/6/2008 và dự kiến hoàn thành vào dịp 10/10/2010, chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, mới đây, một số kiến trúc sư, chuyên gia quy hoạch cho rằng, đây là việc “cắt xén” đất công viên để xây khách sạn là không đúng quy định pháp luật và gây ảnh hưởng tới "lá phổi xanh" của thành phố.
Dự án Khách sạn SAS Hanoi Royal tiêu chuẩn 4 sao, 5 tầng nổi với 376 phòng do liên doanh giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội và đối tác SIH Investment Limited, Singapore (liên doanh giữa Vinacapital, Accor và River Nile) thực hiện, tổng vốn đầu tư 40 triệu USD tại 295 Lê Duẩn, Hà Nội, nằm liền kề Công viên Thống Nhất. |
Đoàn Loan