![]() |
Dây leo trên những thân tràm trong rừng U Minh Hạ đã khô lá, có nguy cơ gây cháy. Ảnh: Duy Khang |
Trao đổi với VnExpress.net sáng 11/3, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh có trên 33.000 ha rừng tràm đặt trong tình trạng báo động đỏ. Dự báo cháy ở những cánh rừng này lên cấp 4-5 (cực kỳ nguy hiểm), trong đó tập trung ở Vườn quốc gia U Minh Hạ và Phân trường Trần Văn Thời.
Từ đầu mùa khô đến nay, người dân bất cẩn trong sinh hoạt và lén vào rừng thắp lửa tạo khói để lấy mật ong đã gây ra 12 vụ cháy rừng, thiệt hại trên 10 ha. Hai ngày trước, tại xã Nguyện Phích của huyện U Minh lại xảy ra hỏa hoạn làm thiệt hại 3 ha rừng tràm gần 10 năm tuổi.
![]() |
Kiểm lâm vận hành hệ thống phòng chống cháy rừng để lực lượng bảo vệ diễn tập, đối phó nguy cơ hỏa hoạn bất cứ lúc nào. Ảnh: Duy Khang |
"Nguy cơ cháy rừng rất cao nên chúng tôi cấm người dân vào rừng trong thời điểm này. Hiện lực lượng bảo vệ, canh lửa cho rừng Cà Mau lên đến 1.200 người, luôn túc trực 24/24h", ông Hải cho biết thêm.
Chiều 10/3, Cục Kiểm lâm phát đi thông tin cảnh báo cháy rừng tại 52 điểm ở các tỉnh: Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bắc Giang, Nghệ An và Thanh Hóa.
Duy Khang