Nhằm triển khai Luật thủ đô có hiệu lực từ 1/7, HĐND Hà Nội sẽ bàn thảo và quyết định nhiều nghị quyết liên quan đến việc tặng danh hiệu công dân danh dự thủ đô; chính sách xung quanh việc xây dựng công trình văn hóa; trọng dụng nhân tài; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ...thông qua danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống, biệt thự cũ, công trình văn hóa xây dựng trước năm 1954...
Bên cạnh đó, HĐND Hà Nội sẽ xem xét các chương trình phát triển nhà ở, điều chỉnh giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở công lập, một số loại phí, lệ phí...
Phát biểu khai mạc, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, cho biết, tại kỳ họp này, đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Đây là lần đầu tiên, các đại biểu thực hiện quyền giám sát nên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm.
"2013 là năm bản lề trong kế hoạch 5 năm, song tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tăng trưởng GDP chưa đạt kế hoạch, chúng ta cũng sẽ thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh, như xem xét chương trình phát triển nhà ở, một số phí và lệ phí, giá khám chữa bệnh", bà Ngô Thị Doãn Thanh nói.
Cũng trong kỳ họp này, HĐND Hà Nội sẽ bầu bổ sung chức danh 3 phó ban chuyên trách của HĐND nhằm tăng cường lãnh đạo chuyên trách.
Liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế, cho biết HĐND TP Hà Nội sẽ thực hiện đúng quy định việc lấy phiếu tín nhiệm theo nghị quyết Quốc hội. Trước khi lấy phiếu có thảo luận tổ liên quan đến từng chức danh lấy phiếu tín nhiệm, kết quả sẽ được công khai.
Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội diễn ra từ ngày 1 đến 8/7. Đây được coi là kỳ họp dài nhất từ trước đến nay.
Đoàn Loan