Hầu hết lò gạch sử dụng than đá để nung nên khói xả ra gây ngột ngạt, ảnh hưởng lớn cuộc sống của người dân. Để giảm thiểu ô nhiễm, hàng ngày người dân nơi đây phải đóng kín cửa, treo màn hoặc phủ bạt phía trước, xung quanh nhà để chống khói, bụi tấn công.
Dọc theo con đường bụi mù đất đỏ từ cầu sông Vệ (cũ) rẽ trái về hướng Tây khoảng vài trăm mét, các lò gạch mọc giữa khu dân cư nằm san sát nhau. Năm 2000, nghề làm gạch ngói ở thị trấn Sông Vệ chỉ có vài hộ. Thế nhưng từ năm 2005 đến nay, khi tốc độ xây dựng, đô thị hóa phát triển thì số lượng lò sản xuất gạch ngói ở đây tăng chóng mặt.
Trong vòng bán kính khu vực khoảng 2 km2 có đến 40 lò gạch thủ công lớn nhỏ. Những quán ăn, quày tạp hóa dọc theo tuyến đường này phải chịu cảnh ế ẩm vì nhớp nhúa, bụi bám dày khắp nơi.
Bà Trương Thị Bé, chủ quán giải khát ở thị trấn Sông Vệ cho biết, khoảng 4 năm trước người dân còn ra cản đường, yêu cầu các chủ lò gạch tưới nước để chống bụi bay vào nhà dân nhưng tình hình vẫn không cải thiện. "Dần dần chúng tôi cũng đành giăng bạt, treo màn, đóng cửa để chống bụi. Hàng quán ế ẩm”, bà Bé nói.
Lau lớp bụi dày trên bàn rồi đặt khay nước ra mời khách, bà Bé phân bua: "Ngày nào cũng lau chùi bình ly nhưng vừa lau xong bụi đường từ các xe vào đây chở gạch lại bám vào".
![]() |
|
Các lò gạch gây ô nhiễm nằm ngay trong khu dân cư. Ảnh: Trí Tín |
“Do giá củi ngày càng đắt đỏ nên chúng tôi phải sử dụng than đá để giữ nhiệt được lâu trong lò nung gạch. Biết than đá ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhưng không dùng nó thì sản xuất không có lãi”, một chủ lò gạch tiết lộ.
Công nhân Nguyễn Thị Hà cho biết, mỗi lần vào lò xếp gạch chuẩn bị nung, lồng ngực như có vật gì đè nặng khó thở. Theo chị Hà, ở quê nghèo hết mùa lúa chỉ biết đi làm gạch, lúc ốm đau tiền đi vác thuê gạch cả tháng nhiều khi không đủ mua thuốc uống.
Khói, bụi không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân mà còn gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập của hàng trăm học sinh trường THCS thị trấn Sông Vệ.
Bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Sông Vệ cho biết, hằng ngày cán bộ giáo viên cùng hơn 440 học sinh trường thường xuyên phải hít thở bầu không khí ngột ngạt do khói, bụi từ các lò gạch xả ra. Mặc dù Ban giám hiệu nhà trường đã trồng 30 cây trứng cá, cây xanh các loại bên hàng rào, nhưng vẫn không ngăn được khói, bụi.
"Nhà trường phải phân công học sinh thay phiên nhau liên tục tưới nước sân trường, đặc biệt tăng cường tưới nước trước mỗi giờ thể dục để hạn chế bụi gây ảnh hưởng học tập của các em”, bà Trinh nói.
Theo kết quả điều tra của trạm Y tế Sông Vệ, trong vòng hai năm qua, số ca về bệnh đường ruột, sỏi thận, hô hấp... của người dân ở nơi đây tăng đột biến. Trong đó có khoảng hơn 2.000 ca bệnh sỏi thận, viêm dạ dày cấp và hô hấp, tăng gấp bốn lần so với các năm trước.
Bác sĩ Đặng Quang Thoại, Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Sông Vệ cho biết, kết quả mẫu thử chất lượng nước được Trạm gửi Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi xét nghiệm, hầu hết chỉ tiêu về nước sạch của vùng đều không đạt. Đặc biệt, hai chỉ tiêu là màu sắc và hàm lượng sắt trong nước cao gấp mấy chục lần cho phép, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân thị trấn.
Trước tình trạng này, ông Nguyễn Tấn Thu, Chủ tịch thị trấn Sông Vệ giải thích: mặc dù huyện đã công bố quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp làng nghề ở phía Tây thị trấn, thế nhưng các cơ sở lò gạch không chịu vào vì lý do thiếu vốn trong khâu tái đầu tư. "Chính vì thế tình trạng ô nhiễm của dân cư vẫn kéo dài, hiện chính quyền chưa có cách giải quyết", ông Thu nói.
Trí Tín
