Thầy Văn Như Cương, Hiệu trưởng THPT Lương Thế Vinh cho biết, sau khi có quy định đổi giờ học, trường vẫn giữ nguyên giờ học buổi chiều từ 13h và kết thúc vào 17h15. Tuy nhiên, để thực hiện đúng quy định của thành phố, trường sẽ đóng cổng và chỉ mở cho học sinh về lúc 19h.
Ông phân tích, việc thay đổi giờ học khiến trường phát sinh thêm rất nhiều khoản chi phí như trang bị hệ thống chiếu sáng, tiền điện, tiền xe đưa đón học sinh... Trước đây, THPT Lương Thế Vinh bố trí xe chung đưa đón cả học sinh cấp 2 và cấp 3 trên cùng tuyến đường vì có thời gian học như nhau. Theo quy định mới, giờ học lệch nhau nên sẽ có những học sinh phải tự túc đi lại và tiền thuê xe mỗi em cũng sẽ tăng lên.
Ngoài ra, học sinh THCS tan sớm (17h) nhưng phải cử giáo viên trông các cháu đến 17h30, trường cũng phải tăng thêm khoản tiền ngoài giờ cho những giáo viên này. "Thành phố quyết định đổi giờ nhưng lại không nhắc đến kinh phí phát sinh khi thực hiện. Thế nên hiện tại chúng tôi phải vận động phụ huynh cùng giúp sức bởi trường phối hợp với thành phố thì phụ huynh cũng phải chung tay với trường", thầy Văn Như Cương nhận định.
Đổi giờ học khiến các trường phải đầu tư thiết bị chiếu sáng, khoản chi tiền điện tăng lên. Ảnh: Lê Hiếu. |
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thúy Anh (THPT Yên Hòa) chia sẻ, để thực hiện đúng quy định mới, trường phải thuê người lắp đặt điện ở khu vực ngoài lớp học như: nhà xe, hành lang lớp học và sân trường, nhà vệ sinh. Trường cũng mua máy phát điện đề phòng đang học bị cắt điện. "Cả tiền đầu tư ban đầu và tiền điện chiếu sáng trường dự tính sẽ chi bằng kinh phí thắt chặt chi tiêu cũng như kêu gọi sự ủng hộ của phụ huynh", bà Thúy Anh nói.
Việc đổi giờ học cũng gây khó khăn cho các trường THCS học 2 ca. Theo quy định thì cấp học này bắt đầu ca sáng từ 8h và kết thúc ca chiều vào 17h. Theo đó, thời gian giao giữa ca sáng và ca chiều quá ngắn (có trường chỉ 15 phút) gây khó khăn cho cả học sinh và giáo viên.
Cô
Lý Thị Lương, Hiệu trưởng THCS Ngô Sỹ Liên chia sẻ, việc đổi giờ không ảnh hưởng nhiều đến trường vì về cơ bản vẫn giữ nguyên như cũ. "Chỉ có thời gian giao ca sáng và chiều quá ngắn khiến cho cùng một lúc học sinh ca sáng ùa ra về, còn học sinh chiều thì chen nhau vào khiến cho tình trạng cổng trường hỗn loạn. Giáo viên có tiết gần nhau thì tất bật, còn lao công phải nhanh chóng dọn vệ sinh phòng học để cho học sinh vào", cô Lương phản ánh.Ngoài ra, một bất cập của việc đổi giờ học, giờ làm là bố mẹ và con cái có giờ bắt đầu buổi sáng trùng nhau. Chị Nguyễn Thị Phương (Đông Ngạc) kể, con của chị đang học tại một trường tiểu học ở Đông Ngạc (Từ Liêm). Để kịp giờ làm vào 8h, chị phải đưa con đi học sớm cả tiếng khi cổng trường chưa mở.
Những ngày đầu đổi giờ chị vẫn đưa con đi học lúc 7h như trước đó. Nhưng chị bất ngờ khi bảo vệ kiên quyết không mở cổng cho vào bởi theo chỉ đạo của hiệu trưởng 7h30 mới mở cổng. "Sợ muộn giờ làm nên tôi để con đứng ngoài cổng và đi làm. Rất nhiều bố mẹ gặp hoàn cảnh như vậy. Tôi không biết lãnh đạo suy nghĩ tính toán thế nào? Tôi thấy trước mắt là khổ con trẻ, sau ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của bố mẹ vì không yên tâm", chị Phương bức xúc.
Trước đó, trả lời phỏng vấn VnExpress, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho rằng, nên điều chỉnh lại giờ tan học ca chiều bởi hiệu quả giảm ùn tắc không nhiều, nhưng ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt của các em. Ngoài ra, những khoản kinh phí phát sinh của các trường do đổi giờ học Sở đã hướng dẫn các trường thống kê cụ thể, nếu chi phí lớn quá sẽ phải báo cáo đề xuất để được ngân sách hỗ trợ.
Phó giám đốc Sở cũng thông tin, sau 2 tuần thực hiện, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tổng hợp ý kiến về những mặt được và chưa được của các trường, từ đó kiến nghị lên cấp quản lý.
Hoàng Thùy