Chiều 2/6, DNTN Dìn Ký đã gửi văn bản báo cáo Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương về việc chưa đạt được thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho 4 nạn nhân người Trung Quốc.
Theo đại diện DNTN Dìn Ký, từ khi xảy ra vụ tai nạn chìm tàu làm 16 người chết, các nạn nhân khác đã được Dìn Ký hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng. Riêng trường hợp 4 nạn nhân người Trung Quốc vẫn chưa đạt được thỏa thuận bồi thường dù hai bên đã nhiều lần bàn bạc, thương lượng.
![]() |
Gia đình các nạn nhân người Trung Quốc yêu cầu tổng mức bồi thường hơn 6 tỷ đồng. Ảnh: Nguyệt Triều. |
Theo ông Châu Hoàn Tâm (chủ DNTN Dìn Ký), phía ông đã chủ động đề nghị bồi thường 68.200 USD đầu tiên cho 4 nạn nhân trên và chuyển tiền làm hai đợt. Trong đó, 40.000 USD là chi phí chuyển thi thể các nạn nhân về nước, số còn lại là chi phí đi lại và hỗ trợ tinh thần cho người thân các nạn nhân. Tuy nhiên, khi đại diện Dìn Ký mang tiền đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc (tại TP HCM) thì gia đình các nạn nhân không nhận mà đề nghị phải bồi thường thêm về thiệt hại tinh thần và nhân mạng là 60.000 USD cho mỗi nạn nhân, nâng tổng số tiền bồi thường lên 308.200 USD (tức hơn 6 tỷ đồng).
"Mức bồi thường này đã vượt quá khả năng tài chính của Dìn Ký. Chúng tôi đã đề nghị gia đình nạn nhân nhận trước 68.200 USD. Riêng số tiền đền bù tổn thất tinh thần và phụ cấp sẽ xem xét, thương lượng sau nhưng họ không đồng ý", ông Tâm cho biết.
Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Hải Hà (bảo vệ quyền lợi cho gia đình các nạn nhân người Trung Quốc) cho biết, sở dĩ các thân chủ của ông chưa chấp nhận mức bồi thường của Dìn Ký vì doanh nghiệp này "không có thiện chí và cố tình gây khó dễ với thân nhân người bị hại". Số tiền tương đương hơn 6 tỷ đồng trên là con số hai bên đã thỏa thuận từ trước. Hiện gia đình người Trung Quốc vẫn chưa nhận được đồng nào từ phía Dìn Ký nên thi thể các nạn nhân vẫn còn để tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
"Về phía những người tử nạn khác trong vụ chìm tàu Dìn Ký, gia đình họ mới chỉ nhận được chi phí phần lo hậu sự từ doanh nghiệp này. Còn những khoản khác vẫn chưa được xem xét. Trong buổi gặp gỡ mới đây, ông Quách Lương Tài (giám đốc công ty Lan Anh) đã đề nghị tôi bảo vệ quyền lợi cho gia đình các nạn nhân này. Tôi sẽ cân nhắc", luật sư Hải Hà nói.
Chiều cùng ngày, Sở Ngoại vụ Bình Dương cho biết chưa nhận được văn bản chính thức nào từ phía doanh nghiệp Dìn Ký đề nghị giúp đỡ. Liên quan đến việc bồi thường cho các nạn nhân Trung Quốc, quan điểm của Sở cho rằng, việc đền bù số tiền giữa doanh nghiệp Dìn Ký và gia đình nạn nhân là phần thương lượng giữa hai bên và Sở không can thiệp. Tuy nhiên, đây là vụ tai nạn xảy ra tại Việt Nam thì mọi vấn đề liên quan đều phải được giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Số tiền bồi thường bao nhiêu cho gia đình các nạn nhân phải được phía tòa án quyết định.
Nguyệt Triều - Vũ Mai