Tính ra trung bình cứ mỗi ngày một nhà thầu cẩu thả của công trình này bị "tuýt còi", con số kỷ lục về các nhà thầu thi công công trình trọng điểm bị xử lý tại thành phố, cho đến nay.
Công ty cổ phần xây dựng Trường Thọ, Công ty Lê Vương và Công ty Việt Tổng, ba thầu phụ yếu kém của Tổng công ty Xây dựng số 1 - thầu chính Dự án Vệ sinh môi trường TP HCM, bị "cấm cửa" thi công các dự án sử dụng vốn ngân sách trên toàn thành phố trong 12 tháng.
![]() |
Thi công cẩu thả làm nứt nhà dân, sạt lỡ cầu khiến những nhà thầu của dự án Nhiêu Lộc Thị Nghè liên tục bị đình chỉ thi công. Ảnh: Kiên Cường |
Như vậy, chỉ 3 ngày sau khi ba nhà thầu chính của dự án "nổi tiếng" này là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty liên doanh xây dựng Vic, Tổng công ty xây dựng Trung Quốc bị TP HCM đình chỉ vì thi công cẩu thả vào ngày 10/8, đến nay 3 nhà thầu phụ lại tiếp tục nhận được quyết định "trảm".
Theo nhiều chuyên gia giao thông, sự cứng rắn của thành phố đối với các nhà thầu chây ỳ này là cần thiết. Cụ thể, cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, Thanh tra giao thông vận tải đã yêu cầu Ban quản lý dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè trục xuất 3 nhà thầu phụ này vì liên tục tái lập mặt đường cẩu thả, không người điều tiết giao thông.
Thời điểm đó, Công ty cổ phần xây dựng Trường Thọ nhận quyết định xử phạt hành chính 21 lần, hai công ty Lê Vương và Việt Tổng cũng nhiều lần nhận được các xử phạt, nhắc nhở của thanh tra nhưng vẫn không khắc phục.
Để chấn chỉnh tình trạng lựa chọn thầu phụ yếu kém của dự án này, UBND TP HCM yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng số 1 phải có trách nhiệm thẩm tra năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu phụ trước khi hợp đồng thi công các công trình do thành phố quản lý, nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công trình đã được quy định.
Kiên Cường