Theo đó, từ 22/7, nghĩa trang Văn Điển dừng hung táng. Nghĩa trang sẽ được cải tạo, đảm bảo năng lực hiện có; chuyển đổi chức năng nhiệm vụ nghĩa trang sang phục vụ hoả táng, lưu giữ bình tro và hình thành công viên nghĩa trang. Hình thức hung táng chỉ được thực hiện tại nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì.
UBND Hà Nội cũng cho biết, Ban phục vụ lễ tang Hà Nội là đơn vị được thành phố giao nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn và ký hợp đồng phục vụ tang lễ tại 5 địa điểm: số 125 Phùng Hưng; số 259 Minh Khai; cổng số 2 nghĩa trang Văn Điển; cổng nghĩa trang Mai Dịch đường Hồ Tùng Mậu và số 144 Trần Phú, Hà Đông.
Nghĩa trang Văn Điển sẽ trở thành công viên - nghĩa trang. Ảnh: Đoàn Loan. |
Hiện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội vẫn đang tiếp tục chỉ đạo Ban phục vụ lễ tang niêm yết công khai các văn bản hướng dẫn hồ sơ thủ tục, quy trình và giá dịch vụ an táng tại các địa điểm ký hợp đồng để người dân được biết.
Tính tới nay, nghĩa trang Văn Điển đã tồn tại gần 50 năm. Nghĩa trang nằm liền kề các xã Tam Hiệp và Vĩnh Quỳnh thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, diện tích 18 ha. Hiện ở đây còn hơn 9.000 ngôi mộ sẽ dần cải táng và chuyển đi nơi khác cho tới năm 2013. Sau khi dừng nhận hung táng, nghĩa trang Văn Điển sẽ được đầu tư thêm bốn lò thiêu, đồng thời cải tạo trở thành công viên, kết hợp giữa những khu nhà để tro cốt và cây xanh.
Từ hơn chục năm nay, đây là khu vực gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân sống liền kề. Đã nhiều năm huyện Thanh Trì kiến nghị với UBND thành phố dừng việc chôn cất tại đây.
Nguyễn Hưng