Theo ông Đỗ Xuân Anh, Giám đốc Sở Xây dựng, Hà Nội hiện có 111 hồ với tổng diện tích khoảng 1.165 ha. Trong đó 44 hồ chưa có dự án cải tạo, đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Do công tác quản lý lỏng lẻo nên nhiều hồ bị lấn chiếm, đổ đất đá, phế thải, rác như Linh Quang, Rẻ Quạt, Tai Trâu, Tứ Liên...
Điều kiện vệ sinh ở các hồ này rất kém, trở thành một dạng ao tù với đủ loại ô nhiễm, gây bức xúc lớn cho dân cư sống trong khu vực. Kết quả quan trắc của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội cho thấy, các hồ chưa cải tạo đều bị ô nhiễm nghiêm trọng với hàm lượng chất gây ô nhiễm vượt nhiều lần mức cho phép.
![]() |
Vớt rác trên hồ Tây. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, ô nhiễm sông hồ đang là bức xúc lớn của người dân. "Nhưng ngân sách hạn hẹp nên thành phố rất cần các doanh nghiệp vào cuộc. Hà Nội sẽ tiếp nhận vốn dưới các hình thức đầu tư để làm sao triển khai các dự án cải tạo hồ sớm nhất", ông nói.
Hưởng ứng chủ trương xã của thành phố, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) khẳng định sẽ đầu tư 2 dự án cải tạo hồ. Tuy nhiên, để có thể triển khai cho kịp mùa khô 2010, thành phố cần đáp ứng mặt bằng sạch và tạo thông thoáng cho các loại giấy tờ, thủ tục đầu tư.
Tới cuối buổi chiều 20/1, các doanh nghiệp đã cam kết ủng hộ Hà Nội 296 tỷ đồng và đăng ký 430 tỷ đồng vốn đầu tư theo hình thức BT, BOT cho các dự án cải tạo hồ Hà Nội.
Đoàn Loan