Sáng 18/3, tiến sĩ Phương cho biết, hiện tượng bùn phun trào tại cánh đồng thôn Suối Đá, xã Lợi Hải (Thuận Bắc, Ninh Thuận) có thể liên quan tới hoạt động núi lửa nhẹ, hoặc do các biến động trong lòng đất, lớp đất đá có độ chặt không lớn phía dưới sinh ra bùn nhão, theo các rãnh trào lên mặt đất.
Theo ông Phương, đây là hiện tượng bất thường, chưa từng ghi nhận ở Việt Nam. Với các dấu hiện hiện có, ông cho rằng chưa đủ để kết luận chính xác hoặc liên hệ với các hiện tượng phun trào khác trên thế giới.
Tuy nhiên, vị chuyên gia này loại trừ mối liên hệ với dấu hiệu động đất do Ninh Thuận là khu vực có nền địa chất khá ổn định. Bùn phun lên có nhiệt độ bình thường chứng tỏ đây chỉ là hoạt động bề mặt, không phải ở địa tầng sâu.
![]() |
Một ụ bùn phun trào trên cánh đồng ở Ninh Thuận. Ảnh: Sơn Ninh. |
"Với những dấu hiệu hiện tại, người dân không nên quá lo lắng, song cần tránh các hoạt động của con người ở gần khu vực bùn phun trào", ông Phương nói.
Bản đồ các vùng phát sinh động đất mạnh và phân vùng chấn động cực đại của Viện Vật lý địa cầu xếp toàn bộ tỉnh Ninh Thuận trong vùng chấn động cực đại (nếu có) chỉ cấp 6 theo thang MSK (tức là đa số người cảm thấy động đất, nhà cửa bị rung nhẹ, lớp vữa bị rạn). Ở đây cũng không có chấn tâm động đất nào từng ghi nhận.
Theo người dân, tại cánh đồng của thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, ban đầu chỉ xuất hiện vũng bùn nhỏ sau đó lan rộng như nham thạch núi lửa. Hiện có tổng cộng 5 vũng bùn và ụ đất nhão, vũng nhỏ nhất khoảng 1,2 m2 và lớn nhất 2 m2. Các ụ đất do bùn phun trào có màu xám tro, không mùi, nhiệt độ bình thường.
Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh đã tiến hành quan trắc các điểm phun trào, theo dõi hiện tượng liên quan. Chính quyền địa phương cũng tổ chức bảo vệ, khoanh vùng chung quanh có bùn phun trào, đặt biển cảnh báo không cho người và gia súc đến gần.
Nguyễn Hưng