Với 100% đại biểu biểu quyết tán thành, Hà Tây đã trở thành địa phương cuối cùng trong 4 tỉnh, thành phố đồng ý đề án mở rộng địa giới hành chính thủ đô.
Băn khoăn của các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tây sáng nay là việc tỉnh từng nhiều lần tách, nhập vào thủ đô song không tạo đà phát triển. Việc ổn định, sắp xếp lại bộ máy nhân sự khổng lồ của tỉnh sau khi sáp nhập cũng khiến nhiều người quan tâm.
![]() |
Đại biểu HĐND Hà Tây băn khoăn trước giờ sáp nhập. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Đại biểu Nguyễn Xuân Vĩnh cho rằng, thủ đô cần giữ vững tốc độ phát triển của Hà Tây trong những năm vừa qua. Hà Tây từng nhập về Hà Nội (1979-1991) nhưng giai đoạn này Hà Nội chỉ quan tâm phát triển nội thành.
"Nhiều nơi ngay sát thủ đô, dọc quốc lộ 32 gần như vẫn không phát triển. Nếu không nói rõ cho người dân hiểu họ được lợi gì khi về thủ đô thì công tác tuyên truyền sẽ rất khó khăn", ông Vĩnh bày tỏ.
Trao đổi với VnExpress, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, Bộ Nội vụ đưa ra lịch trình năm 2009 hoàn tất mở rộng Hà Nội. Muốn vậy, bộ máy hành chính phải được hình thành sớm để trình các cấp có thẩm quyền phân bổ ngân sách Theo ông Tuấn, không nên đặt vấn đề anh làm cán bộ ở tỉnh to hay nhỏ. Khi sắp xếp vào bộ máy mới, sẽ tính đến quá trình làm việc và năng lực của cán bộ để sắp xếp cho phù hợp. |
Theo đại biểu Nguyễn Đăng Kính, việc sáp nhập ngoài những thuận lợi, cũng đặt ra thách thức trong việc hoàn chỉnh bộ máy nhân sự. Điều này đòi hỏi sự đoàn kết từ hai phía, tỉnh Hà Tây hiện nay và chính quyền thủ đô tương lai.
Đại biểu Nguyễn Trường Tiền cho rằng, việc sắp xếp lại nhân sự của thủ đô tương lai cần được xem xét thấu đáo. "Nhiều công chức của Hà Tây lo ngại sẽ chỉ được làm cấp "phó" khi về Hà Nội. Tôi nghĩ, không phải cán bộ Hà Tây không đảm đương được trọng trách mà cần có cơ chế nhân sự phù hợp", ông Tiền thẳng thắn.
Đại biểu Chu Văn Thưởng, Giám đốc Sở NN&PTNT lại lo lắng về vấn đề tạo việc làm cho lao động trên 40 tuổi ở các huyện xa như Ba Vì, Mỹ Đức. Sáp nhập vào thủ đô, những người này sẽ có cơ hội đổi đời, nhưng mặt khác, cũng rất dễ bị tổn thương vì trình độ dân trí thấp và chủ yếu làm nghề nông.
Trước những băn khoăn của các đại biểu, ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây khẳng định, việc Hà Tây được về thủ đô là cơ hội để phát triển. Kinh nghiệm từ những lần tách, nhập trước đây sẽ là những bài học về nhân lực, chiến lược phát triển.
![]() |
Khu đô thị Văn Quán (TP Hà Đông) sắp thành Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Năm 2007, tỉnh Hà Tây đạt mức tăng trưởng 13,5%, phấn đấu đạt 14,5% trong năm 2008. Từ vị trí "đội sổ" về năng lực cạnh tranh năm 2006, năm 2007 tỉnh đã vươn lên vị trí thứ 41 và là một trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Trước Hà Tây, ngày 22, 27 và 28/3, HĐND Vĩnh Phúc, Hà Nội và Hòa Bình đều đã nhất trí việc mở rộng thủ đô.
Nguyễn Hưng