Quảng Nam chịu nhiều thiệt hại nhất với 2 người chết, 3 người mất tích do sập nhà và lũ cuốn. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, mưa lũ đã cô lập huyện Nông Sơn từ tối 16/10. Huyện Đại Lộc cũng bị bao bọc bởi nước lũ, không thể thông thương với tỉnh, song rất may vẫn tiếp cận với Đà Nẵng nên có thể triển khai cứu trợ.
"Mức độ ngập rất trầm trọng, có tuyến đường nằm sâu dưới nước tới 5 m, trung bình là 2 m. Chúng tôi đã sơ tán hơn 600 hộ bị ngập sâu lên vùng cao, chủ yếu ở Đại Lộc, Nông Sơn", ông Tuấn cho biết.
![]() |
Mưa lớn gây ngập trên nhiều tuyến đường ở thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Khang. |
Tại Quảng Ngãi, sớm 17/10, ngoài huyện Mộ Đức, lốc xoáy đã quét qua 2 xã Hành Phước, Hành Đức của huyện Nghĩa Hành làm 4 người bị thương, kéo sập 7 nhà và làm gần 40 nhà khác hư hỏng. Ngoài ra, mưa lớn đã đẩy lũ sông Vệ, sông Trà Khúc vượt báo động 3 gần một mét. Hàng trăm hộ dân ở vùng trũng bị ngập sâu, một người ở huyện Bình Sơn đã bị lũ cuốn chết.
Tại Thừa Thiên - Huế, sáng qua lốc xoáy quét qua huyện Phú Vang làm lật thuyền ở phá Tam Giang, dìm chết cháu bé mới 45 ngày tuổi. Lốc cũng làm 44 nhà và 3 trường học của huyện bị tốc mái. Tại các huyện Nam Đông, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vàng và thành phố Huế, mưa lũ đã gây ngập úng nhiều xã, mức độ 0,5-1 m.
Hiện lũ các sông ở miền Trung đã rút, chỉ còn trên báo động 2 và khả năng đêm nay sẽ chỉ còn trên báo động 1. Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương Cao Đức Phát chiều nay sẽ làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế và sáng mai làm việc với tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.
Hồng Khánh