Hình thành từ vùng áp thấp trên vùng biển gần bờ các tỉnh Nam Trung bộ, bão Gaemi di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó chuyển hướng Đông Nam và lệch dần về hướng Tây. Dự báo, nhiều khả năng bão sẽ quay trở lại nơi xuất phát và đường đi rất bất thường.
![]() |
Đường đi của bão Gaemi. Ảnh: NCHMF.
4h ngày 3/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9. Sáng mai, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.
Sau đó, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến ngày 5/10, bão còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bão Gaemi đang tương tác với một cơn bão khác hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương nên ít di chuyển mà vẫn loanh quanh ở phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Dự báo bão sẽ di chuyển hướng về đất liền khu vực các tỉnh miền Trung, tuy nhiên cũng có thể bị hút ngược trở lại, thoát khỏi biển Đông.
![]() |
Mưa lớn kết hợp với triều cường khiến sáng nay nhiều tuyến đường tại TP HCM tiếp tục ngập nặng. Ảnh: H.C.
Trong khi đó, sáng 3/10, do mưa lớn kết hợp với triều cường lên cao hàng loạt tuyến đường tại TP HCM tiếp tục bị ngập sâu trong nước, nhiều nơi ngập gần nửa mét, giao thông rối loạn gây khó khăn cho việc đi lại, nhiều người bị trễ giờ làm, xe cộ bị chết máy. Nhiều nơi nước tràn cả vào nhà dân.
Trước tình hình đó, UBND TP HCM đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phòng, chống và ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão gây mưa lớn kết hợp triều cường và xả lũ của các hồ chứa nước từ thượng nguồn. Các quận cần kiểm tra các khu vực dân cư xung yếu, có khả năng bị ảnh hưởng khi có áp thấp nhiệt đới, triều cường, xả lũ để di dời đến các địa điểm tránh trú an toàn; khẩn trương xử lý các bờ bao bị hỏng, không để ngập úng kéo dài. Riêng huyện Cần Giờ phải thường xuyên thông báo cho các tàu cá về diễn biến của bão Gaemi.
Hữu Nguyên