Đa số ý kiến cho rằng, trong xu thế hội nhập, mở rộng phát triển các thành phần kinh tế thì việc cấm hoạt động của ngân hàng mô tư nhân là không phù hợp. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Quang (Bắc Ninh) và Trương Thị Mai (Trà Vinh), việc thành lập ngân hàng mô là rất cần thiết; do vậy cần phải mở rộng cho cả cá nhân tham gia nhằm tạo nguồn mô cứu những người có bệnh nguy hiểm.
Theo nhiều đại biểu, việc cho phép tư nhân lập ngân hàng mô cũng phù hợp với khoản 3, điều 9 của dự án Luật, đó là khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, hợp tác trong việc nghiên cứu, hiến, lấy, ghép, lưu trữ, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, cần quy định cụ thể về việc cá nhân tham gia thuộc loại hình doanh nghiệp gì.
Một số đại biểu cho rằng chưa nên cho tư nhân thành lập ngân hàng mô vì có thể bị lạm dụng, dẫn tới tình trạng mua, bán mô, bộ phận cơ thể người. Những ý kiến khác lại cho rằng, có thể ngăn chặn tình trạng này bằng cách đưa ra những cơ chế, điều kiện chặt chẽ để giám sát, kiểm tra hoạt động của các ngân hàng mô.
(Theo TTXVN)