![]() |
Hình minh họa: Nhiều người tự làm lấy mọi công việc nhà để tiết kiệm. Ảnh: MT. |
Năm ngoái, từ đầu tháng chạp, chị Dung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã gọi điện đến trung tâm giới thiệu việc làm để đăng ký nhờ tìm lao động thời vụ, thay cho bà osin vẫn làm hằng ngày nhưng xin về ăn Tết 2 tuần.
"Khi tiền rủng rỉnh trong túi thì mình nghĩ, tốn có hơn triệu, thuê người về dọn dẹp, giặt giũ, trông con, còn mình rảnh rang mua sắm, chơi bời. Nhưng năm nay lại khác. Kinh tế eo hẹp, mà chi phí cho các con lại nhiều thêm nên quyết định cắt khoản thuê osin Tết", chị chia sẻ.
Chị bàn với ông xã, Tết này, hai vợ chồng sẽ tự làm hết mọi việc, từ dọn dẹp nhà cửa đến chăm sóc hai cục cưng. Các thành viên trong nhà năm nay cũng không mua sắm nhiều, đồ ăn thức uống thì giáp Tết thiếu gì sẽ vào siêu thị mua là xong.
Cũng như gia đình chị Dung, chị Bích ở Từ Liêm, Hà Nội, dù con chưa đầy tuổi, bà nội đã về quê chuẩn bị Tết sớm nhưng hai vợ chồng quyết tâm không thuê osin.
Anh chị tính: Sáng, bố đi làm sẽ đưa con gái theo (anh là chủ một xưởng may tư nhân), trưa mẹ về đón, cho con ăn rồi lại giao cho bố. Tối thì hai vợ chồng cùng chia nhau việc nhà và chăm con. "Cũng gian nan lắm, nhưng phải cố. Chứ cuối năm, nào tiền trả thuê nhà, tiền nhân công, quà cáp... cũng méo mặt. Có lẽ mình sẽ xin nghỉ sớm mấy ngày để trông con vì ông xã cũng đang kêu không kham nổi", chị Bích chia sẻ.
Bà Linh, chủ một doanh nghiệp có dịch vụ cung ứng người giúp việc (ở khu tập thể Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội) cho biết, mọi năm, đến thời điểm này là trung tâm liên tục nhận điện thoại và tiếp người đến nhờ tìm osin làm trong Tết, nhưng năm nay, tình hình có vẻ im ắng hơn, lác đác mới có người hỏi. "Có lẽ kinh tế khó khăn, người ta muốn tiết kiệm nên hạn chế sử dụng dịch vụ thuê người", bà nói.
Chị Tâm (Ba Vì, Hà Tây), người đang đợi ở nhà bà Linh để xin đi giúp việc trong những ngày Tết cũng cho biết, năm ngoái, gia chủ nài nỉ thế nào chị cũng không ở lại vì muốn về nhà. Năm nay, kinh tế gia đình khó khăn hơn, nhà đang xây dở lại hết tiền nên chị muốn ở lại tranh thủ làm mấy ngày thì nhà chủ lại không cần.
"Họ bảo Tết năm nay mỗi người trong nhà chịu khó thêm một tí, không cần người giúp việc", chị Tâm kể.
Còn theo chị Nguyễn Kim Định, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội, dù kinh tế năm nay khó khăn khiến tình hình thuê người giúp việc Tết có giảm đi thì đây vẫn là nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình. Đó là những nhà khá giả, bận việc làm ăn, buôn bán, có osin nhưng đã về quê trước Tết. Họ muốn nhờ người dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người già đau ốm hay trông nom trẻ nhỏ. Trung tâm của chị đã nhận đăng ký tìm người giúp việc Tết từ cách đây một tháng.
Ông Trung, đại diện một trung tâm giới thiệu việc làm khác ở đường Kim Mã, Hà Nội cũng cho biết, năm nay, số người đăng ký đi làm dịp Tết cũng nhiều hơn các năm trước, có thể do ở nông thôn mùa màng thất bát nên họ muốn nhân mấy ngày cao điểm kiếm thêm. Đa số những người này độc thân hoặc không còn gia đình nên "sợ" không khí Tết ở quê hoặc nhiều người vì hoàn cảnh quá khó khăn mà đành hy sinh thời gian đoàn tụ với gia đình để tăng thu nhập.
Minh Thùy