Bác sĩ Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết, những quận đang có số ca mắc bệnh cao là quận 6, 7, 8, 9, 12, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Thạnh. Trong đó, quận 8 có số bệnh nhân cao nhất - gần 1.000 ca. Các quận nội thành như quận 1, 2, 3, 5, 10, 11, Phú Nhuận, Gò Vấp, số ca mắc cũng đang có xu hướng tăng cao. Chỉ trong 10 tháng, thành phố đã có gần 10.000 ca xác định mắc sốt xuất huyết, tương đương với cả năm 2007. Theo ông Lê Trường Giang, dịch sốt xuất huyết phức tạp hơn khi type virus cuối mùa dịch năm 2008 có dấu hiệu chuyển từ virus D1 sang D3.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các quận huyện phải lập tức tiến hành công tác dập dịch, đặc biệt tất cả các trường học trên địa bàn thành phối hợp công tác phòng dịch bệnh tại trường và hướng dẫn học sinh có ý thức phòng bệnh tại nhà.
Bà Hà cho biết sẽ kiểm tra đột xuất tình hình phòng chống dịch địa phương và sẽ có biện pháp kỷ luật những trường hợp lơ là trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Điểm đặc biệt mùa dịch năm nay, số bệnh nhân TP HCM chiếm tỷ lệ rất cao. Theo Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, Nguyễn Thanh Hùng, trong 560 trường hợp đang điều trị, thành phố chiếm 60%. Từ đầu năm đến nay đã có 4.500 trường hợp mắc bệnh nhập viện này.
![]() |
Nhiều trẻ sốc nặng do SXH đang được cấp cứu tại BV Nhi Đồng 1. Ảnh: Thiên Chương. |
Còn theo bác sĩ Hà Mạnh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cuối tháng 9, bệnh viện đã nhận điều trị nội trú 3.080 cháu (gần bằng cả năm trước), trong đó gần 2.000 ca hộ khẩu TP HCM. Lượng trẻ em từ 1 đến 5 tuổi mắc bệnh cao hơn năm trước. Những ca nhập viện trong tình trạng nặng (độ 4) tăng gấp đôi.
Bác sĩ Nguyễn Trần Chính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM, cho rằng, vấn đề đáng quan tâm là số ca sốt xuất huyết người lớn ngày càng tăng cao. Từ đầu năm đến nay, có 3 trường hợp người lớn tử vong, bệnh cảnh thường thấy là xuất huyết, chủ yếu xuất huyết não. Các bệnh nhân thường nhập viện khi bệnh đã nặng.
Phân tích nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh lan rộng và tăng cao, ngoài yếu tố khách quan do mô hình dịch ở TP HCM phức tạp, ông Lê Trường Giang, cho rằng, công tác chống dịch của các địa phương chưa hiệu quả.
"Việc truy tìm, xác định ổ lăng quăng, phun xịt thuốc diệt muỗi ở các quận huyện chưa đúng, chưa đầy đủ. Lãnh đạo quận huyện chưa xuống đến tận tổ dân phố, chưa lấy người của tổ dân phố làm lực lượng nòng cốt, việc chống dịch chưa kiên trì thường xuyên', ông Giang nhận xét.
Đại diện quận Bình Thạnh nhận khuyết điểm, đã giao các trạm trưởng trạm chống dịch ở các khu phố, tổ dân phố nhưng chỉ một số phường làm tốt. Đặc biệt có phường mãi 2,3 tuần mới thực hiện công tác chống dịch một lần.
Quận Bình Thạnh nhận thiếu sót trong việc xác định ổ lăng quăng nhỏ. Người dân tại các hộ cho thuê rất chủ quan, nhiều người không ngủ mùng. Chi hội phụ nữ nhắc nhở nhưng ý thức của người dân chưa cao. Nhiều người dân chưa hợp tác trong việc phun thuốc diệt muỗi.
Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức, thì cho rằng đã làm hết sức nhưng vẫn chưa thật hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân khiến dịch ở địa phương do ảnh hưởng bởi huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương và một số tỉnh lân cận vốn có diễn biến bệnh sốt xuất huyết phức tạp. Bên cạnh đó, Thủ Đức lại là quận tập trung dân nhập cư đông, nhiều khu chế xuất, trường đại học... nên việc tuyên truyền còn ít nhiều khó khăn. Ý thức dân nhập cư về phòng chống dịch còn thấp.
Quận 8 giải thích nguyên nhân là do tình trạng trữ nước sử dụng, nước đọng do môi trường và ý thức của người dân trong phòng bệnh còn chưa cao.
![]() |
Lãnh đạo TP HCM và Sở Y tế chỉ đạo các địa phương phải ngăn không cho ca bệnh tăng. Ảnh: Thiên Chương. |
Ghi nhận của VnExpress.net, chiều 28/10, số ca mắc sốt xuất huyết đang nằm điều trị tại các Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhiệt Đới xấp xỉ 500 ca, trong đó khoảng 70% bệnh nhân có hộ khẩu tại TP HCM. Số ca nặng chiếm từ 6 đến 10%. Tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, hai trẻ sốt nặng vẫn đang được cấp cứu tích cực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng có 3 trẻ sốc nặng. Còn tại Bệnh viện Nhiệt đới, gần 10 ca cả người lớn lẫn trẻ em đang được điều trị cấp cứu do sốc nặng. |
Thiên Chương