Ông Li Changjiang, lãnh đạo Tổng cục Kiểm dịch, Kiểm tra và Giám sát chất lượng thực phẩm từ năm 2001, đệ đơn thôi việc vào ngày 22/9. Chính phủ Trung Quốc chấp nhận đơn từ chức của ông.
Trước đó, thị trưởng thành phố Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc, nơi có trụ sở của tập đoàn Sanlu, cũng bị cách chức. 4 quan chức làm việc trong ngành nông nghiệp và kiểm soát chất lượng tại Thạch Gia Trang cũng bị cách chức vì vụ bê bối sữa bột.
Các nhân viên điều tra phát hiện Sanlu, một trong những tập đoàn sữa lớn nhất Trung Quốc, nhận được nhiều đơn khiếu nại từ tháng 12/2007. Nội dung của những lá đơn xoay quanh việc nhiều trẻ em mắc sỏi thận do uống sữa bột của công ty. 8 tháng sau, việc kiểm tra cho thấy sữa bột Sanlu chứa melamine, một loại hóa chất gây sỏi thận.
"Trong 8 tháng đó, Sanlu không thông báo với chính quyền và cũng không tiến hành bất kỳ biện pháp hợp lý nào, do đó tình hình trở nên nghiêm trọng hơn", Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết.
Sau đó, các cơ quan chức năng phát hiện melamine, được sử dụng để chế tạo nhựa và phân bón, trong 69 sản phẩm của 22 công ty sữa Trung Quốc.
![]() |
Một người mua sữa bột tại thành phố Dhaka của Bangladesh. Chính phủ Bangladesh đã ra lệnh cấm bán ba nhãn hiệu sữa của Trung Quốc tại nước này, trong đó có Sanlu. Ảnh: AP. |
Theo các nhân viên điều tra, trong suốt nhiều năm, Sanlu và nhiều công ty liên quan tới vụ bê bối sữa bột được hưởng đặc quyền "không bị kiểm tra chất lượng sản phẩm".
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bãi bỏ đặc quyền này mới chỉ là bước đi đầu tiên và Trung Quốc cần tăng cường công tác kiểm tra.
"Việc trộn melamine vào sữa có thể xảy ra ở mọi công đoạn trong quá trình sản xuất, từ khâu bảo quản sữa tươi cho tới khâu phân phối", Hans Troedsson, đại diện của WHO tại Trung Quốc, nhận định.
Việc phát hiện sữa chứa hóa chất độc được giới truyền thông coi là "cực kỳ nghiêm trọng" bởi Sanlu là một trong những nhãn hiệu nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Tập đoàn này từng nhận một giải thưởng công nghiệp vào tháng 1/2008. Mùa thu năm ngoái, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc từng phát sóng một chương trình về quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt của Sanlu.
Sữa bột và các sản phẩm sữa khác đã bị ngừng bán tại các cửa hàng, siêu thị trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei và Hong Kong cũng ra lệnh thu hồi hoặc cấm bán các sản phẩm sữa từ Trung Quốc.
Việt Linh (theo AP)