![]() |
Dù là phân loại virus gây bệnh nào thì theo các bác sĩ, việc lây lan cũng giống nhau. Chính vì thế, giữ vệ sinh các vật tiếp xúc và rửa tay cho trẻ luôn là cần thiết nhất. |
Theo bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, ký hiệu B2, C4, C5 nhằm phân biệt các phân nhóm virus có kiểu gene khác nhau. Tất cả phân nhóm này đều thuộc nhóm Enterovirus 71 - loại có độc tính cao và thường gây tử vong.
Phân nhóm B2 được xem là mới mẻ đối với các bệnh nhân ở TP HCM, được xác định mới đây khi Bệnh viện Nhi Đồng 1 gửi mẫu sang Đài Loan để xét nghiệm.
Sự xuất hiện của Enterovirus 71 có kiểu gene mới khiến Sở Y tế TP HCM cảnh báo khả năng nhiều trẻ sẽ mắc bệnh do chưa có đề kháng. Hơn nữa loại này từng được nhiều nước trên thế giới khẳng định có độc tính cao.
Với phân nhóm C của Enterovirus 71 trong đó có loại C4 và C5 vừa tìm thấy, theo bác sĩ Thọ là không mới bởi cách đây vài năm, phân nhóm này cũng đã được tìm thấy trên các mẫu bệnh phẩm tay chân miệng ở phía Nam. Tuy nhiên, đây cũng là các phân nhóm có độc tính cao, có thể gây biến chứng dẫn đến tử vong.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, một chủng virus sẽ thật sự nguy hiểm về tính lây lan khi nó lần đầu tiên xuất hiện vì người dân (ở đây là trẻ em) chưa có kháng thể. "Riêng các nhóm virus từng xuất hiện, độ nguy hiểm giảm đi do cơ thể người đã có kháng thể. Nhưng nếu chúng mất tích một thời gian rồi xuất hiện lại thì phải coi chừng", ông Khanh nói.
Bác sĩ Khanh ví dụ, nếu phân nhóm virus C4 được tìm thấy năm 2007, sau đó không xuất hiện ở các năm 2008-2009-2010, rồi đột nhiên quay lại trong năm 2011; điều này sẽ khiến những trẻ sinh năm 2008, 2009, 2010 dễ bị virus tấn công do chưa có kháng thể.
"Các phân nhóm thuộc Enterovirus 71 thì độc tính thường cao và dễ gây biến chứng. Chính vì thế, phòng bệnh vẫn là việc cần làm", bác sĩ Khanh nói.
Thiên Chương