Tình trạng này đã diễn ra trong vòng một tháng qua. Mới đây, hôm 7/3, người dân đã phải đưa ông Đinh Văn Lôm (55 tuổi) ở Làng Riềng và bà Đinh Thị Rin (60 tuổi) ở Làng Trăng đến Trung tâm y tế xã, sau đó chuyển viện lên Bệnh viện huyện Sơn Hà cấp cứu. Cả hai đều có các triệu chứng nôn mửa, chóng mặt, tức ngực, khó thở, huyết áp cao, mờ mắt...
Ông Lôm đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; còn bà Rin hiện tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Sơn Hà.
![]() |
Dân làng xã Sơn Kỳ hoang mang vì nhiều người chết, bỗng dưng mờ mắt. Ảnh: Trí Tín. |
Theo ông Đinh Văn Hà ở thôn Làng Riềng, để phát dọn rẫy hoặc làm cỏ sắn, người dân trong làng có mua thuốc khai hoang về diệt cỏ. Ông đoán: "Có thể do dùng quá liều nên nhiều người bị ngộ độc nặng dẫn đến cái chết, nhẹ hơn thì bị chóng mặt, mờ mắt".
UBND xã Sơn Kỳ thống kê, từ ngày 8/3 đến nay, trên địa xã đã xảy ra 3 trường hợp tử vong và 13 người khác bị mờ mắt chưa rõ nguyên nhân, nghi do ảnh hưởng thuốc diệt cỏ. Số người bị nạn chủ yếu tập trung ở thôn Làng Riềng, trong đó 3 người tử vong gồm: Đinh Thị Đát, Đinh Văn Túp (con rể bà Đát) và ông Đinh Văn Lôm.
Ngày 16/3, anh Túp cùng 10 người dân trong làng đi phát rẫy chuẩn bị trồng sắn. Đến trưa, Túp cảm thấy mệt mỏi, nằm nghỉ bên bìa rừng, chiều trở về nhà thì nôn mửa, tức ngực, co giật và đã chết rạng sáng hôm sau.
Trước đó Túp có đi bơm thuốc trừ cỏ sắn cho ông Đinh Văn Nhiệt, vỏ thuốc còn giữ lại mang nhãn hiệu xuất xứ từ Mỹ, sản xuất ngày 5/11/2011, nằm trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam và còn hạn dùng.
![]() |
Đoàn công tác Sở y tế Quảng Ngãi về địa phương thu thập thông tin. Ảnh: Trí Tín. |
Ngày 30/3, gia đình đưa chị Đinh Thị Nhiên ở thôn Nước Lát đến Trạm y tế xã Sơn Kỳ cấp cứu vì hai mắt đau buốt sau khi làm rẫy về. Chị Nhiên kể: "Ngày 29/3, hai vợ chồng tôi lên rẫy sắn phun thuốc trừ cỏ, đến chiều về nhà thì cả hai nôn mửa, da tím tái, mắt bỗng dưng đỏ ngầu, mờ không nhìn thấy rõ".
Trước tình hình người dân tử vong và bị mờ mắt gia tăng trên địa bàn xã, ông Đinh Tấn Bắc, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ lo lắng: "Hiện tại chưa xác định người dân tử vong, mờ mắt có phải do thuốc trừ cỏ gây ra hay không. Tuy nhiên trong thời gian qua toàn bộ diện tích sắn ở tại thôn Làng Riềng dân đã đồng loạt phun thuốc diệt cỏ trên rẫy, sau đó mới xảy ra tình trạng nhiễm độc kỳ lạ thế này".
Theo ông Bắc, từ năm 2010 do giá sắn tăng cao nên nông dân trong xã mở rộng diện tích sắn lên đến 500 ha. Người dân trong xã mới sử dụng thuốc diệt cỏ trong hai năm gần đây trong quá trình trồng, chăm sóc cây sắn.
Để giảm thiểu thiệt hại về người, UBND huyện Sơn Hà đã gửi văn bản khuyến cáo các địa phương hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc sinh học trừ sâu, diệt cỏ đúng quy trình kỹ thuật, trang bị phương tiện bảo hộ an toàn để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như ở xã Sơn Kỳ.
Ông Đặng Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà cho biết thêm: "Do tập tục của đồng bào dân tộc thiểu số người nhà không cho khám nghiệm tử thi nạn nhân nên hiện tại vẫn chưa thể xác định nguyên nhân gây ra cái chết 3 người dân. Hiện chúng tôi đã động viên người dân bị mờ mắt đến các cơ sở y tế để khám, xét nghiệm máu để xác định có bị nhiễm độc hay không".
Hôm qua, đoàn công tác Sở y tế tỉnh đã về địa phương lấy mẫu nước, mẫu đất tại những đám rẫy của người dân bị nạn. Đoàn thu thập bao bì thuốc diệt cỏ được dân sử dụng để phân tích, xác định nguyên nhân gây tử vong và mờ mắt cho người dân nơi đây.
Trí Tín