Đó là đề xuất thiết kế quy hoạch của Công ty Nikken Sekkei, Nhật Bản vừa đạt giải nhất trong cuộc thi quốc tế thiết kế khu trung tâm hiện hữu mở rộng kéo dài hơn 3 tháng. Điểm nổi bật của ý tưởng đạt giải là chỉnh trang và mở rộng khu trung tâm hiện nay thành đô thị nén có nhiều mảng xanh nhưng không gây xáo trộn dân cư.
Đơn vị này đã đề xuất ý tưởng thiết kế mở rộng không gian khu nội đô có bố cục thấp dần ra hướng bờ sông, tạo đường chân trời bằng quy định khống chế chiều cao công trình.
Với điểm nhấn là những tòa nhà được ưu tiên phát triển tầng cao tại khu Ba Son, Tân Cảng, cảng Sài Gòn, đoạn Bắc và Nam bờ Tây sông Sài Gòn, khu trung tâm thành phố sẽ được quy hoạch thành đô thị nén hiện đại.
Lãnh đạo TP HCM đang xem sơ đồ thiết kế, quy hoạch khu trung tâm thành phố ngày 22/2. Ảnh: Vũ Lê. |
Theo thiết kế, trục đường Lê Lợi hiện nay sẽ được kéo dài thêm ra sông Sài Gòn, công viên 23-9 thay vì xây dựng công trình sẽ được giữ lại để trồng cây tạo mảng xanh và làm tầng hầm.
Bên cạnh 3 cầu giao thông, đô thị mới Thủ Thiêm còn được kết nối với khu trung tâm hiện hữu mở rộng bằng một chiếc cầu cảnh quan có mái che và hàng loạt tuyến vành đai xanh ven bờ sông Sài Gòn.
Ngoài ra, cũng theo ý tưởng thiết kế của Công ty Nikken Sekkei, các công trình lịch sử sẽ được phân loại lại theo hai hạng A và B để tiến hành công tác bảo tồn. Song song đó, toàn bộ các khu biệt thự quận 1, 3 và các công trình có giá trị văn hóa-lịch sử sẽ được chỉnh trang lại trong tương lai.
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cho biết: "Đề án xuất phát từ nhu cầu cấp bách chỉnh trang và thiết kế lại khu trung tâm cũ đã quá tải cho phù hợp với sự phát triển của thành phố trong thời kỳ mới".
Ông Quân khẳng định, toàn bộ quá trình thực hiện đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến đời sống cư dân hiện hữu. Dự kiến trong tháng 3, Ủy ban sẽ báo cáo đề án này để HĐND TP HCM thông qua.
Đối với hệ thống công trình ngầm xuyên qua khu trung tâm, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ mời chuyên gia nghiên cứu và thiết kế, đảm bảo an toàn tuyệt đối vì địa chất thủy văn của thành phố rất phức tạp.
Nhiều đại biểu HĐND TP HCM nhấn mạnh rằng, cần tránh trường hợp quy hoạch bị chỉnh sửa qua nhiều đời lãnh đạo khác nhau, khiến đô thị bị chắp vá, mất tính thẩm mỹ và kém khoa học.
Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố được giao nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết cho các phường, quận tại nội đô để đề án có tính kết nối khả thi và sớm đi vào thực hiện.
Theo quy hoạch chung, khu trung tâm hiện hữu mở rộng của TP HCM bao gồm một phần của các quận 1, 3, 4 và Bình Thạnh có diện tích khoảng 930 ha. Mục tiêu chính của việc điều chỉnh là nghiên cứu, bổ sung thêm các chức năng, hài hòa hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian đô thị, kết hợp bảo tồn, tôn tạo các công trình kiến trúc có giá trị, tạo được động lực thu hút đầu tư cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị. |
Vũ Lê