Hoạt động trên nằm trong Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2007-2010 của Thành ủy TP HCM. Người được cử đi học dưới 35 tuổi, là sinh viên giỏi, cán bộ công chức có thành tích công tác nổi trội, được Ban quản lý chương trình lựa chọn từ đề nghị của quận, huyện và sở, ban ngành. Các nhóm ngành ưu tiên đào tạo là: Quản lý đô thị, Quản lý hành chính nhà nước, nhóm ngành khoa học công nghệ, Luật và Kinh tế.
Chương trình thực hiện chủ yếu bằng ngân sách địa phương. Năm 2001-2006, Thành ủy TP HCM đã đào tạo được 300 thạc sĩ, với tổng kinh phí đào tạo hơn 100 tỷ đồng, tại 74 ĐH ở nhiều nước.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban quản lý đề án, việc tuyển chọn học viên theo ngành đào tạo chưa có sự cân đối. "Nhóm ngành công nghệ sinh học, vật liệu mới, cơ khí chế tạo máy còn ít nhân sự được gửi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân sự cán bộ quản lý và các ngành công nghệ mũi nhọn", bà Nguyễn Thị Lan, Phó ban tổ chức thành ủy TP HCM, cho biết.
Lan Hương