Các đại biểu bước vào hội trường Ba Đình tham dự phiên họp trù bị. Ảnh: V.A. |
Sáng 19/7, sau phần khai mạc, Chủ tịch Hội đồng bầu cử khóa 12 Nguyễn Phú Trọng sẽ báo cáo kết quả bầu cử. 2 tháng trước, cử tri cả nước đã bầu ra 493 đại biểu, trong đó có 193 người tái cử. Theo chương trình, trong buổi sáng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sẽ có bài phát biểu quan trọng.
Chiều cùng ngày, sau khi Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội. Sau đó, đại diện Ủy ban TƯ MTTQ sẽ đọc báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri.
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ khóa 11 đọc tờ trình về số Phó chủ tịch và Ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa 12.
Ngày 23/7 bắt đầu bầu nhân sự
Dự kiến ngày 23/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, các ủy viên Thường vụ Quốc hội. Sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ đọc tờ trình danh sách đề cử Chủ tịch nước.
Ngày 24/7, Quốc hội sẽ thảo luận và bầu Chủ tịch nước. Cùng ngày, Chủ tịch nước khóa 12 sẽ giới thiệu danh sách đề cử Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao. Kết quả bầu cử các chức danh trên sẽ được công bố một ngày sau đó (25/7).
Sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng sẽ trình Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Sau khi thảo luận, ngày 31/7, Quốc hội sẽ biểu quyết về số phó thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông qua nghị quyết về việc thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ.
Hai ngày sau, Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự phó thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Trước đó, tại phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo, Hội nghị Trung ương 5 đã nhất trí với tờ trình Đề án về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, trong đó giảm 4 bộ (từ 26 xuống còn 22).
Phát biểu với báo chí trước phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của QH, ông Bùi Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa 11 khẳng định, Thủ tướng có quyền chọn thành viên Chính phủ.
Đầu tháng 5, tờ World Business, tạp chí thuộc Tập đoàn truyền thông Haymarket của Anh đã bình chọn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong 20 nhân vật nổi bật nhất đang đưa châu Á tiến lên.
Một số nội dung chính của kỳ họp đầu tiên - Xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự của bộ máy nhà nước: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội... - Bầu Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. - Quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ. - Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. - Quốc hội sẽ nghe báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng khác như: rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. |
Việt Anh