Nghệ An có 16 người chết và 15 người mất tích; Sơn La 7 người chết, 3 người mất tích; Hoà Bình 8 người chết, 4 người mất tích; Thanh Hoá 2 người chết; Yên Bái 1 người chết, 1 người mất tích; Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình mỗi tỉnh 1 người chết; Thừa Thiên Huế 1 chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn mất tích.
Trận lũ lịch sử lớn nhất trong vòng vài chục năm qua đã làm 6.000 nhà bị đổ, sập, gần 50.000 nhà bị ngập, hư hỏng, hơn 200 trụ sở, công trình công cộng bị hư hại, gần 25.000 ha lúa và khoảng 100.000 ha hoa màu bị hư hại, gần 600.000 m3 đất bị sạt lở.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ dự báo, lũ hạ lưu sông Cả (Nghệ An) tiếp tục lên; sông Bưởi (Thanh Hóa) và sông Hoàng Long (Ninh Bình) xuống chậm và còn duy trì ở mức cao. Tình trạng ngập lụt sâu ở vùng trũng và đồng bằng ven sông các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An còn khá nghiêm trọng.
Chiếc xe cẩu, máy ép cọc đang khảo sát chuẩn bị xây dựng cầu Châu Kim (huyện Quế Phong, Nghệ An) bị lật nhào do lũ. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Hiện 10 xã thuộc huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị ngập lụt hoàn toàn, hơn 25.000 nhà chìm trong nước, đường giao thông vào huyện bị cắt đứt. 56.000 dân đã được sơ tán khỏi vùng ngập. Sáng 6/10, một số hộ dân xã Thành Kim, Thành Hưng và thị trấn Kim Tân vẫn bị kẹt trong vùng ngập. Bị ảnh hưởng lớn của ngập lụt nhưng Thanh Hóa mới có 2 người thiệt mạng.
Việc xả lũ sông Hoàng Long tại Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình) đã khiến 12 xã bị ngập (8 xã ở Nho Quan, 4 xã ở Gia Viễn). 55.000 người trong vùng ngập đã sơ tán lên các khu vực cao, hơn 16.000 nhà chìm trong nước, 1 người chết do lũ cuốn trôi.
Nghệ An còn 46 xã bị ngập (huyện Quế Phong 13 xã, Quỳ Châu 12 xã, Anh Sơn 15 xã, Nghĩa Đàn 13 xã, Con Cuông 3 xã) nhưng số nhà ngập chỉ khoảng hơn 2.000 nhà với gần 10.000 người, trong đó đông nhất là Nghĩa Đàn (gần 5.000 người, Anh Sơn 2.200 người). Nghệ An có 16 người chết và 15 người mất tích.
Vùng ven sông Đà ở Sơn La bị ngập, hơn 1.000 nhà chìm trong nước (Mộc Châu 887 nhà, Yên Châu 220 nhà, Mai Sơn 86 nhà, Mường La 20 nhà). Mặc dù đã có 7 người chết và 3 người mất tích do sạt lở đất, hiện tượng này vẫn đang đe dọa hơn 100 nhà.
Do nước lũ sông Bôi lên quá nhanh: 10 mét mỗi ngày nên hơn 1.000 nhà dân ở huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã bị ngập, hơn 4.600 người phải di dời. Hiện Hoà Bình có 8 người chết và 4 người mất tích do lũ cuốn trôi, sạt lở đất và lật thuyền.
Nhà bên suối Lung, Yên Bái, bị cuốn theo dòng nước lũ. Ảnh: Báo Yên Bái. |
Ở Yên Bái, mưa to gây sạt lở đất, làm ùn tắc đường 32 tại km 16 đèo Khâu Pạ và đường từ Trạm Tấu đi thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn ngập 78 nhà dân, một trường học, 4.200 m2 hoa màu, 2 đầu mố cầu Lung bị sạt lở. Nước lũ làm chết 1 học sinh và vùi lấp 5 nhà ở Trạm Tấu, mất tích 1 người, trôi một cầu treo, một cầu trạm, ngập 6 nhà ở Văn Chấn. Ước tính, thị xã Nghĩa Lộ bị thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.
Chiều 6/10, Yên Bái mới chỉ khơi thông được đường từ thị xã Nghĩa lộ đi Trạm Tấu, còn Quốc lộ 32 (phía cầu Lung) chỉ cho phép xe dưới 5 tấn qua lại. Toàn tuyến Quốc lộ 32 có 46 điểm sạt lở với gần 30.000 m3 đất, gây ra 26 điểm ách tắc. Có thể, trong ngày 7/10, Quốc lộ 32 tạm thời được thông xe.
"Kiên quyết không để dân đói"
Ngày 6/10, sau thị sát vùng lụt Nho Quan, Gia Viễn (Ninh Bình), cửa sông Hà Trung (Thanh Hóa), đoàn công tác của Chính phủ đã xem xét, chỉ đạo khắc phục sự cố tràn đê quai hồ Cửa Đạt và yêu cầu các bên có liên quan báo cáo Thủ tướng về trách nhiệm của mình.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Thanh Hóa và Ninh Bình tích cực hộ đê, kiểm soát và kịp thời xử lý các hạng mục xung yếu. Đồng thời, bổ sung 2.400 công an, bộ đội cung cấp đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, thuốc men, hóa chất làm sạch nước cho người dân vùng lũ lụt, kiên quyết không để dân đói. Các đơn vị cứu hộ bổ sung thuyền nhỏ tới các xã bị cô lập tổ chức giúp dân di dời khỏi nơi nguy hiểm.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa trích ngân sách 2,5 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ gặp khó khăn. Sở Thương mại Ninh Bình cấp 1 tấn lương khô và 1 tấn dầu hoả cùng đèn bão. UB Mặt trận tổ quốc tỉnh phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ. Theo đó, tất cả cán bộ công nhân viên chức trong tỉnh sẽ ủng hộ một ngày lương.
Bên cạnh đó, Ninh Bình còn cấp cho huyện Nho Quan và Gia Viễn mỗi huyện 200 triệu đồng và cấp cho mỗi xã trong vùng ngập 100 triệu đồng để xử lý các vấn đề cần thiết. Nhiều người dân trong vùng chậm lũ bắt đầu bị loét chân, đau mắt và đang được cấp thuốc chữa bệnh, thuốc khử trùng.
Đưa người dân qua sông tránh lũ ở Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái. |
Trước thiệt hại của người dân, thị xã Nghĩa
Lộ (Yên Bái) hỗ trợ 2 hộ mất nhà, mất đất 2 triệu đồng mỗi hộ, 3 hộ phải di dời 500 nghìn đồng mỗi hộ, và tìm quỹ đất để người dân sớm có đất làm nhà ổn định cuộc sống.Ngoài việc cấp 50.000 gói mỳ ăn liền, nước uống, thuốc khử khuẩn cho người dân, Thanh Hoá còn huy động và chuẩn bị 620 tấn gạo, 66 tấn mì tôm, 1.230 thùng nước uống, 7.620 tấm lợp, 27.520 m2 vải bạt sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo tập kết hơn 1 tấn muối, 256.000 lít dầu hoả, 51 tấn gạo, 12.706 mét nylon, hơn 15.000 đèn pin, 679 tấn nước, 8.254 bao bì, 24.800 tấm lợp, 233.000 lít xăng lên các huyện miền núi để sẵn sàng cung ứng.
Tích cực ứng cứu vùng lũ
Sau khi được Bộ Công an cấp 300 áo phao, 200 bộ áo mưa phản quang, 300 đèn pin, 1 tấn lương khô, Công an Ninh Bình đã huy động 320 cán bộ chiến sĩ, di dời trên 3.000 người dân các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư.
Công an Thanh Hoá đã huy động 2.400 cán bộ chiến sĩ cùng 25 tàu xuồng, 50 ôtô, 1.500 áo phao, 2.600 kg lương khô, 1.500 kg mì ăn liền, 420 triệu đồng, 4.500 lít xăng, 1.500 đèn pin... phục vụ công tác di dời dân.
Bộ Quốc phòng đã chỉ thị cho các lực lượng huy động hơn 3.100 cán bộ, chiến sĩ và hơn 100 phương tiện (xuồng cao tốc, xe ôtô, xe đặc chủng) về phối hợp với địa phương vùng lũ di dời gần 36.000 người ra khỏi nơi nguy hiểm.
Ngày 6/10, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều 3 chuyến bay chở lãnh đạo Chính phủ và UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đi thị sát tình hình ngập lụt tại Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá và chở 2 tấn lương khô, 20 thùng nước uống cứu trợ cho các vùng bị ngập thuộc huyện Thuận Thành, Thanh Hoá. Binh chủng Công binh điều 62 chiến sĩ cùng 6 thuyền kép, 9 máy đẩy, một xuồng cao tốc... đến Thuận Thành ứng cứu.
Trong lúc làm nhiệm vụ, chiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, biên phòng Thừa Thiên - Huế, bị lũ cuốn trôi sang Lào.
Tình hình lũ trên các sông |
Thanh Hoá: Nghệ An: Lũ sông Cả đang lên, mực nước lúc 14h ngày 6/10 tại Dừa là 23,47 mét, dưới báo động 3 là 1,03 mét; tại Nam Đàn là 7,40 mét, trên báo động 2 là 0,5 mét. Lúc 4h sáng 7/10, tại Dừa là 23,50 mét, dưới báo động 3 là 1 mét;tại Nam Đàn là 7,72 mét, dưới báo động 3 là 0,18 mét. Ninh Bình: Lũ sông Hoàng Long đạt đỉnh tại Bến Đế là 5,17 mét, trên báo động 3 là 1,17 mét và hiện xuống chậm. Sông Đà: Lũ về hồ Hoà Bình đã giảm, Thuỷ điện Hoà Bình đã đóng các cửa xả đáy trong ngày 6/10. |
Tiến Dũng