Tại những trạm nội đồng thuộc tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang và Kiên Giang, mực nước lũ thấp hơn cùng kỳ năm 2000 khoảng 0,5-1 m, song đang lên nhanh với cường suất từ 10 đến 25 cm/ngày. Đặc biệt, tại trạm Hưng Điền B (Long An), cường suất lũ lên đến 0,5 m/ngày đêm. Dự báo, đến 31/8, tại Tân Châu, mực nước là 4,7 m, tại Châu Đốc là 4,2 m. Trong những ngày tới, nước lũ tiếp tục tràn mạnh vào Đồng Tháp Mười và vùng tứ giác Long Xuyên.
Tại An Giang, huyện đầu nguồn lũ An Phú, nước đã tràn qua 3 đoạn trên tỉnh lộ 956 và hơn 100 m tỉnh lộ 957 làm ngập khoảng 0,1 m. Ở huyện Tân Châu, hơn 3 km đường giao thông nông thôn bị ngập sâu 0,2 m, 3 cồn đất cũng chìm sâu tới 0,5 m. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Tân Châu huy động lực lượng tại chỗ, gấp rút nâng cấp bến phà Tân An (hiện đang bị ngập) nhằm khai thông ách tắc.
Tại Quảng Ngãi, hồi 15h ngày 25/8, mưa to kèm theo lốc lớn bất ngờ tại huyện Mộ Đức đã gây thiệt hại lớn. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, đến chiều 26/8, có đến hàng trăm ngôi nhà bị gió lốc đánh sập hoặc tốc mái, hơn 500 ha lúa và hoa màu bị đổ. 10 trụ sở cơ quan, đơn vị nhà nước như bưu điện, chi cục thuế... cũng bị gió làm tốc mái, hư hại.
Cũng vào chiều 25/8, trong lúc đang làm ruộng tại đồng Bầu Đưng, 3 người ở khối 1, phường Nghĩa Lộ, thị xã Quảng Ngãi, đã bị sét đánh. 2 người chết ngay tại chỗ, 1 người thương nặng.
Trước tình hình lũ sẽ còn diễn biến phức tạp, chiều 26/8, Văn phòng Chính phủ đã có công điện gửi Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành triển khai các phương án đối phó với lũ lớn, tổ chức công tác cứu hộ, cứu trợ kịp thời; chủ động di dời dân ở những vùng ngập sâu, vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước.
(Theo VTV, Thanh Niên)