Đại sứ Peterson trong một buổi phỏng vấn. |
- Thưa đại sứ, người Mỹ thường kỷ niệm Quốc khánh như thế nào?
- Chúng tôi chào đón Quốc khánh lần thứ 225 với niềm tin rằng đây là điểm xuất phát của thời kỳ mới với nhiều thành tựu ở phía trước. Một số bang kỷ niệm ngày độc lập bằng diễu hành rầm rộ với cờ, hoa rực rỡ có nơi lại tổ chức hoà nhạc ngoài trời. Chính quyền nhiều bang tổ chức đêm lửa trại với sự tham gia của đông đảo dân chúng địa phương.
- Với chính quyền mới liệu quan hệ Việt - Mỹ có gì cản trở?
- Tôi xin khẳng định là không hề có bất kỳ cản trở nào mà ngược lại. Chưa bao giờ quan hệ Việt - Mỹ lại tốt như hiện nay. 6 năm qua, chúng ta đã nỗ lực nhằm đẩy mạnh tình hữu nghị giữa hai nước. Điều này thể hiện rõ nét qua các hiệp định đã được ký kết đặc biệt là Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ. Dựa vào nền tảng ấy, chúng ta có nhiều cơ hội để mở rộng sự hợp tác và hiểu biết nhau.
Điều này không có nghĩa chúng ta có thể hoà làm một. Bất kỳ người bạn nào cũng có lúc đối lập về quan điểm nhưng có như thế chúng ta mới hiểu nhau hơn, mới thấy trân trọng tình cảm mình đang dày công vun đắp. Theo tôi, điều quan trọng là chúng ta tiếp tục thắt chặt quan hệ và không bỏ qua cơ hội hợp tác đem lại lợi ích cho cả hai bên.
Chính sách mở cửa tạo cơ hội cho người Mỹ nói riêng và người nước ngoài nói chung mở rộng hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam. Du khách nước ngoài đến Việt Nam ngày càng nhiều và họ rất cảm phục những tiến bộ mà đất nước các bạn đạt được.
- Người Mỹ đã làm gì để hàn gắn vết thương chiến tranh?
- Mỹ hợp tác cùng Việt Nam gỡ bỏ mìn, cung cấp thiết bị và đào tạo nhân viên tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong quá trình tìm kiếm lính Mỹ mất tích chúng tôi đã cung cấp cho Việt Nam tài liệu liên quan đến số phận nhiều quân nhân Việt Nam trên các chiến trường đặc biệt ở Lào và Campuchia. Mỹ và Việt Nam vừa đạt một thoả thuận tiến hành điều tra tác hại của chất độc màu da cam trong chiến tranh.
- Ông có thể cho vài nhận xét về Việt Nam trong mắt người dân Mỹ?
- Người Mỹ bắt đầu công nhận Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Việt Nam là một thị trường lý tưởng để đầu tư. Du khách đến đây được chứng kiến một đất nước đang từng bước hội nhập với thế giới hiện đại. Tuy vậy, nhiều người Mỹ vẫn giữ nguyên hình ảnh Việt Nam thời kỳ trước đổi mới. Tôi hy vọng rằng, chẳng bao lâu nữa họ sẽ thay đổi cách nhìn nhờ lượng thông tin ngày càng phong phú.
- Sau dịp Quốc khánh, ông sẽ rời Việt Nam vậy ông có cảm nghĩ gì về cuộc chia tay này?
- Tôi rất vinh dự được cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Mảnh đất này đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc. Vì thế, tôi cảm thấy thật buồn và quyến luyến khi phải chia tay các bạn, nhưng tôi tự hào về những gì mình đã làm được trong 4 năm qua.
Tôi đánh giá cao hợp tác, giúp đỡ của chính phủ, các cơ quan cũng như người dân Việt Nam. Tôi thật sự khâm phục tính thông minh, cần cù và lòng hiếu khách của các bạn. Chúng tôi về Mỹ nhưng vẫn hướng lòng mình về đất nước Việt Nam và sẽ tiếp tục đóng góp công sức xây dựng tình hữu nghị Việt - Mỹ.
(Theo Việt Nam News, 4/7)