Các khách sạn cao cấp đều đã hết phòng. |
Hôm nay, Công ty Đầu tư du lịch và dịch vụ Hồ Gươm có 5 đơn đặt hàng tổ chức du lịch kết hợp xem thi đấu tại SEA Games. Nhưng lãnh đạo công ty chỉ biết ngậm ngùi từ chối vì không có phòng cho khách. Phó giám đốc Hoàng Thị Bình than thở: "Mất chi phí quảng bá, xây dựng tour, đến khi khách đăng ký nhiều lại không có phòng".
Công ty cổ phần Du lịch Việt cũng đã ngừng nhận đăng ký tour từ tuần này. Trưởng phòng thị trường Trịnh Thế Ninh cho biết: "Khách sạn mini trong nội thành cũng hết chỗ. Các khách sạn ven đô thì hét giá 200.000 đồng/phòng, gấp đôi so với tháng trước. Giá cao như vậy, khách chịu sao nổi".
Các doanh nghiệp du lịch TP HCM cũng đang điêu đứng. Khách sạn 3-5 sao đã kín phòng. Các khách sạn mini tận dụng cơ hội tăng giá. Chị Hồ Phạm Đông Nghi, phụ trách điều hành hướng dẫn tour của Vietravel cho biết, đơn vị đã cố gắng, nhưng vẫn không thuê được phòng.
Giám đốc kinh doanh khách sạn Melia Nguyễn Đức Quỳnh cho rằng, việc khan hiếm phòng là do SEA Games diễn ra trùng với mùa cao điểm du lịch, hội nghị. Trong khi nhu cầu thuê phòng tăng thì nhiều khách sạn, nhà khách lại phải dành chỗ phục vụ đoàn thể thao các nước tham dự.
Hà Nội có 2.380 phòng, thuộc 20 khách sạn, nhà khách được trưng dụng phục vụ các đoàn thể thao. Hầu hết những cơ sở này đều cho rằng, số chỗ mà Ban tổ chức SEA Games đặt trước có thể cao hơn nhiều so với thực tế nhu cầu. Bởi trong số hơn 5.200 khách tới Hà Nội thì chỉ 60% là vận động viên - những người chắc chắn sẽ tới. Còn lại chủ yếu là khách mời, đến Việt Nam hay không vẫn chưa chắc. Phó giám đốc khách sạn La Thành Phạm Thị Hoa nói: "Chúng tôi đón 340 khách nhưng chỉ có 159 vận động viên. Nếu các khách mời không tới, phòng bỏ trống thì thật lãng phí".
Việc phân phối vé xem thi đấu quá chậm cũng khiến các doanh nghiệp bị động trong việc chuẩn bị cơ sở lưu trú. "Khách sạn không thể chờ đợi các hãng lữ hành, trong khi nhu cầu thuê phòng dịp cuối năm rất lớn. Nếu sớm biết được phân phối bao nhiêu vé, chúng tôi sẽ chủ động đặt phòng sớm, chính xác hơn. Khi đó phòng tốt, giá lại vừa phải", Giám đốc công ty Du lịch dịch vụ Hà Nội Trần Tiến Hùng nói.
Chưa được phân phối vé xem các môn thể thao, nay lại không thuê được phòng, cơ hội thu hút khách mùa SEA Games của nhiều doanh nghiệp đang mất dần.
Việt Anh