Quang cảnh vắng khách tham quan tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. |
Ông Phạm Xuân Ái, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân TP HCM, Viện phó Viện Kinh tế thành phố
Theo tôi, Thảo Cầm Viên phải là của nhà nước vì nó hoạt động có tính chất công cộng, công ích. Sở thú ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều như vậy. Nó có thể đứng độc lập một mình hoặc nằm chung trong Công ty Công viên cây xanh để hoạt động đúng chức năng công ích. Cần phải xác định Thảo Cầm Viên không phải là nơi kinh doanh và không thể giao cho tư nhân, nếu không người ta sẽ đưa nhà hàng quán nhậu, sân khấu ca nhạc... vào hoạt động. Về quản lý, ở đây đang rất cần một cơ chế mà trong đó nhà nước phải đảm bảo phần thu nhập cho toàn bộ nhân viên. Kinh phí sẽ có hai nguồn: bán vé, mua bán thú và ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho việc nuôi, phát triển các loài thú để thật sự thu hút khách tham quan...
Thảo Cầm Viên cũng như Công ty Công viên cây xanh không thể chuyển về Sở NN&PTNT được vì không đúng, không phù hợp. Mảng cây xanh đô thị luôn luôn gắn liền với hạ tầng, liên quan đến quy hoạch, vỉa hè, cầu, cống thoát nước... Đó là các vấn đề về quản lý đô thị chứ không phải là nông hay lâm nghiệp.
Ông Phạm Thuyết, Phó giám đốc Sở NN&PTNN
Tôi cho rằng việc chuyển giao này sẽ phù hợp hơn trong hoạt động của ngành. Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư. Tốt nhất là nên có những ưu đãi ban đầu về đất đai để tự người dân mở rộng ra nhiều vườn thú khác nhau ở nhiều nơi chứ không cần tập trung vào Thảo Cầm Viên hiện tại. Ở khu vực Thảo Cầm Viên hiện nay có nhiều mảng xanh rất quý nên cần được giữ lại để hoạt động như một công viên cây xanh trong nội thành và chỉ nuôi một số thú như chim, cá, cây cảnh... Còn chức năng chính là sở thú, nên di dời đi nơi khác rộng rãi hơn để các loại thú quý hiếm có điều kiện sống tốt hơn, khoẻ hơn. Đến lúc này sở thú
Một con sư tử ốm đói trong sở thú. |
Ông Nguyễn Công Minh, Phó giám đốc Thảo Cầm Viên TP HCM
Ngoài chức năng là khu vui chơi, giải trí, Thảo Cầm Viên còn có đội ngũ cán bộ nghiên cứu về động thực vật. Mặt khác trong thời gian vừa qua, việc trao đổi thú, cây tại Thảo Cầm Viên, Sở GTCC phải thông qua ý kiến của Bộ NN&PTNT. Vì vậy việc chuyển giao cho ngành NN&PTNT quản lý sẽ thuận lợi, phù hợp với chuyên môn hơn. Từ trước đến nay Thảo Cầm Viên hoạt động như một doanh nghiệp công ích, 30% kinh doanh và 70% phục vụ công ích. Sắp tới chúng tôi đang làm đề án đề xuất cấp trên cho áp dụng theo mô hình của Công ty Công viên cây xanh, tức là xác định định mức chăm sóc cây xanh, thức ăn cho thú. Trên cơ sở đó quy ra đơn giá, khoán chi phí hằng tháng hoặc hằng năm. Quy chế quản lý, chấn chỉnh ra sao còn tuỳ thuộc vào cơ quan chủ quản.
(Theo Tuổi Trẻ)